Giáo sư Việt tại Mỹ: Du học sinh cần làm gì để không bị “trục xuất”?
Trao đổi với PV Dân trí, GS Đông Hải cho hay, thông báo của ICE ngày 6/7 thực ra không phải là một quy định mới mà nó đã được quy định trong đạo luật về nhập cư và quốc tịch (Immigration and Nationality Act) do Quốc hội Mỹ ban hành năm 1952.
Theo đó, từ trước đến nay, một điều được coi là hiển nhiên: học online hoàn toàn thì không cần phải nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, việc thực thi điều luật này trong bối cảnh đại dịch toàn cầu như hiện nay mới chính là nguyên nhân gây xôn xao trong cộng đồng những ngày qua.
![]() |
Là một giảng viên đang giảng dạy đại học ở Mỹ, GS Nguyễn Đông Hải cho rằng các em du học sinh không cần quá lo lắng về việc này vì những lý do như sau:
Theo số liệu cập nhật ngày 7/7 của The Chronicle of Higher Education, thống kê trên 1.100 đại học ở Mỹ, có 59% các trường dự kiến học trực tiếp trên lớp, 25% học kết hợp (trên lớp và online), 8% học online hoàn toàn, và 8% còn đang xem xét. Như vậy, chỉ những sinh viên thuộc 8% các trường dự kiến học online hoàn toàn mới bị ảnh hưởng bởi quy định này.
“Tuy nhiên, tôi tin rằng các trường này sẽ có những điều chỉnh phù hợp (ví dụ như mở một số lớp online và một số lớp trực tiếp, hoặc các lớp theo kiểu kết hợp online và trực tiếp) nhằm giúp sinh viên duy trì tình trạng visa.
Với các du học sinh còn đang ở Việt Nam thì cũng không cần phải lo lắng. Bởi vì nếu trường của các em quyết định sẽ học online hoàn toàn trong học kỳ tới thì các em cũng không cần phải xin visa và bay đến Mỹ trong hè này.
Các em vẫn cứ ở Việt Nam và theo học các lớp online của trường, vừa tránh được việc di chuyển đường dài trong mùa dịch, vừa tiết kiệm được chi phí sinh hoạt trong một học kỳ”, vị giáo sư Việt tại Mỹ chia sẻ.
Theo GS Hải, điều duy nhất có thể bất tiện là nếu trường dạy online theo kiểu sinh viên học trực tuyến vào đúng khung giờ của lớp bên Mỹ thì các em có thể phải học vào đêm khuya do chênh lệch múi giờ. Sau học kỳ mùa thu này các trường sẽ có kế hoạch mới cho học kỳ mùa xuân 2021 và việc cấp visa sẽ được tái lập.
Trường hợp phức tạp nhất là du học sinh ở các trường mà vừa có lớp online, vừa có lớp trực tiếp, nhưng tỉ trọng lớp trực tiếp không đủ để duy trì tình trạng visa.
Khi đó, sinh viên có thể liên hệ với cố vấn học tập để điều chỉnh tăng tỉ trọng học trực tiếp nếu sinh viên đang ở Mỹ và tăng tỉ trọng học online nếu sinh viên chưa đến Mỹ.
“Các bạn sinh viên không nên hoang mang với những thông tin trên mạng mà cứ liên hệ chặt chẽ với trường đang học (hoặc cố vấn học tập) và làm theo sự hướng dẫn của nhà trường, bởi vì nhà trường chắc chắn sẽ có những giải pháp tốt nhất cho các bạn”, GS Nguyễn Đông Hải nhắn gửi.
Theo Dân trí
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
EU và Mỹ phối hợp "trừng phạt" ngành dầu mỏ Nga
-
Venezuela - Địa bàn cạnh tranh dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương


