Giá xăng dầu hôm nay (22/4): Giá dầu thế giới phục hồi nhẹ

10:12 | 22/04/2023

8,100 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá xăng dầu thế giới hôm nay (22/4) phục hồi nhẹ trong bối cảnh dự trữ dầu tại nhiều quốc gia suy giảm, nhu cầu nhập khẩu dầu tăng cao.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 22/4, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2023 ở mức 77,43 USD/thùng, tăng 0,79 USD trong phiên và tăng 1 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 21/4.

Trong khi giá dầu Brent giao tháng 8/2023 đứng ở mức 81,19 USD/thùng, tăng 0,79 USD trong phiên.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (22/4) phục hồi nhẹ trong bối cảnh dữ liệu cứng tại Mỹ đang ngày càng vẽ nên một bức tranh khá đen tối: thị trường lao động đang hạ nhiệt, doanh số bán lẻ đang giảm và sản lượng sản xuất đang giảm. Những dữ liệu này khiến hầu hết các nhà kinh tế dự báo một cuộc suy thoái sớm nhất là vào nửa cuối năm nay.

Các ngân hàng đã thắt chặt cho vay, điều này có thể khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận tín dụng hơn. Các cuộc khảo sát của Viện Quản lý Cung ứng đã gợi ý rằng lĩnh vực dịch vụ rộng lớn đã mất đà vào tháng 3 và tình trạng sản xuất suy giảm đáng kể. Cả Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu đều đang vật lộn để đưa lạm phát đến gần mục tiêu 2% của họ.

Các nhà máy lọc dầu tư nhân lớn của Trung Quốc là Hengli Petrochemical và Jiangsu Eastern Shenghong Co bắt đầu nhập dầu thô của Nga từ tháng 3.

Dữ liệu của Kpler cho thấy bốn chuyến hàng với khoảng 740.000 thùng mỗi chuyến là dầu thô ESPO có hàm lượng lưu huỳnh thấp được dỡ tại bến Đại Liên của Hengli vào tháng 3 trong khi hai chuyến khác đến vào tháng 4. Shenghong đã nhập khẩu một lô hàng dầu thô Urals khoảng 720.000 thùng trong tháng 3 và 1 triệu thùng trong tháng 4.

Theo báo cáo của hải quan Trunng Quốc, tổng lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga của nước này, bao gồm cả đường ống và tàu, đã tăng lên mức kỷ lục 9,61 triệu tấn, tương đương 2,26 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3.

Vào tháng 4, PetroChina đã nhận một lô hàng dầu thô Urals 1 triệu thùng qua cảng Made Island của Myanmar, được liên kết bằng đường ống dẫn đến nhà máy lọc dầu Vân Nam của họ.

Dữ liệu hải quan của Trung Quốc cũng cho thấy không có nhập khẩu dầu thô nào từ Iran và Venezuela trong tháng 3 vì những hàng hóa này thường được đổi tên thành dầu từ các quốc gia khác để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Các chuyên gia nhận định nhập khẩu dầu của Nga trong tháng 4 của Trung Quốc có khả năng vượt kỷ lục trong tháng 3. Xuất khẩu dầu của Nga từ các cảng phía tây sẽ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2019, bất chấp cam kết cắt giảm sản lượng của Moscow.

Tại Ấn Độ, hoạt động sản xuất của các nhà máy lọc dầu đã đạt gần mức cao kỷ lục trong tháng 3 nằm đáp ứng được nhu cầu theo mùa tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới này.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 4,6 triệu thùng vào tuần trước. Con số này cao hơn nhiều so với ước tính của Viện Dầu khí Mỹ (API), với mức giảm khoảng 2,68 triệu thùng.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.680 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 23.630 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.390 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 19.480 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.649 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay (19/4): Dầu thô tăng trở lại trên mức 80 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay (20/4): Bất ngờ trượt dốc
Giá xăng dầu hôm nay (21/4): Giá dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ

Minh Đức