Giả va chạm giao thông để "xin" tiền

15:17 | 30/05/2015

779 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đang tạm giữ Trần Anh Cường (33 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng hành nghề lái xe ôm này là kẻ nghiện ma túy, có 4 tiền án. Hàng ngày. Cường lang thang ở các nút giao thông, nhắm vào các ôtô hạng sang đang dừng đỗ đèn tín hiệu giao thông ở các ngã tư rồi đi xe máy đỗ gần để ăn vạ.

Đối tượng Trần Anh Cường.

Thủ đoạn của hắn là thò chân sang bánh lái của ôtô, khi xe bên cạnh chuẩn bị di chuyển, Cường vỗ mạnh vào nắp capô ra hiệu cho lái xe dừng xe. Tiếp đó, Cường ôm chân nằm vật ra đường để ăn vạ.

Điển hình, ngày 13/5, tại ngã tư Liễu Giai - Phan Kế Bính (quận Ba Đình, Hà Nội), thấy ôtô dừng ở đèn đỏ, Cường đưa chân trái vào trước bánh xe tạo tình huống tai nạn. Sau đó Cường nằm vật ra đường đòi được đưa đi khám. Không làm khó được lái xe, Cường bảo chủ xe đưa tiền để tự đến bệnh viện.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến nay, Cường đã 6 lần tự tạo ra tình huống tai nạn để đòi bồi thường tại chỗ, từ 50.000 đến 500.000 đồng mỗi lần.

Thiên Minh (Năng lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc