Giá khí đốt sẽ giảm ba lần như Nga dự báo hay không

09:13 | 23/05/2022

4,999 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong dự báo phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 theo bản cập nhật của Bộ Phát triển kinh tế Nga thì giá khí đốt xuất khẩu trung bình của Nga có thể giảm xuống 311 USD/1000 m3 vào cuối năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 877 USD/1000 m3 vào tháng 01/2022. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng, kịch bản như vậy cực kỳ khó xảy ra.
Giá khí đốt sẽ giảm ba lần như Nga dự báo hay không

Bộ Phát triển kinh tế Nga đã đưa ra hai kịch bản dự báo là kịch bản cơ sở và kịch bản thận trọng. Theo kịch bản cơ sở, đến cuối năm 2022, giá khí đốt xuất khẩu bình quân sẽ đạt 523 USD/1000 m3 và đến năm 2025 sẽ đạt mức bình quân là 336 USD/1000 m3. Ở kịch bản thận trọng, giá khí đốt được dự báo sẽ còn giảm mạnh hơn. Cụ thể, giá xuất khẩu trung bình trong năm 2022 sẽ là 513 USD/1000 m3 và đến năm 2025 sẽ giảm xuống còn 311 USD/1000 m3.

Trước đó vào tháng 01/2021, giá khí đốt xuất khẩu trung bình sang các nước không thuộc CIS đã ở mức 181,9 USD/1000 m3. Đến tháng 12/2021, con số này đã tăng lên 603 USD/1000 m3 và đạt mức 877,2 USD/1000 m3 vào tháng 01/2022.

Kết thúc năm 2021, Gazprom đã xuất khẩu khoảng 185,1 tỷ m3 khí đốt sang các nước ngoài khối CIS. Theo Tổng cục hải quan LB Nga, tập đoàn này đã xuất khẩu tổng cộng 203 tỷ m3 khí đốt trong năm vừa qua với tổng trị giá 55,5 tỷ USD. Ngoài ra, Nga cũng đã xuất khẩu 32 triệu tấn LNG (tương đương 44,1 tỷ m3) trong năm 2021.

Thị trường khí đốt của EU được đánh giá là chìa khóa quan trọng đối với Nga. Theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), Nga đã xuất khẩu 155 tỷ m3 khí đốt sang EU, trong đó có 140 tỷ m3 được cung cấp bằng đường ống của Gazprom. Trong dự toán ngân sách của Gazprom, giá xuất khẩu khí đốt trung bình trong năm 2021 được đặt ở mức 250 USD/1000 m3. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch của Gazprom Famil Sadigov cho biết, trong bối cảnh giá tăng cao, con số thực tế sẽ lên tới 280 USD/1000 m3. Ông Sadigov cũng ước tính giá xuất khẩu khí đốt trung bình của Gazprom trong năm 2022 sẽ là 296 USD/1000 m3.

Theo số liệu của sàn giao dịch ICE ngày 18/05, tại trung tâm giao dịch TTF (Hà Lan), giá khí đốt tương lai cho quý IV/2022 được định giá là 491 USD/1000 m3. Trong khi đó, giá khí đốt giao tháng 6 tới là gần 1084 USD/1000 m3. Trong năm 2022, giá khí đốt giao ngay đã tăng kỷ lục vào ngày 07/03 (thời điểm Nga mới bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine), đạt mức 2.400 USD/1000 m3.

Các chuyên gia công ty tư vấn Vygon Consulting cho biết, việc giá khí giảm trong quý IV (mùa sưởi ấm) là một hiện tượng trái ngược với logic của thị trường. Về mặt lý thuyết, điều này có thể xảy ra trong điều kiện kết hợp nhiều yếu tố cùng xảy ra như thời tiết ấm áp, tỷ lệ lưu trữ khí trong các cơ sở ngầm ở mức cao, nguồn khí tự do trên thị trường dồi dào, cũng như sự gia tăng giá khí bất thường vào giữa năm do những nguyên nhân bất khả kháng. Các chuyên gia nhận định, mức giá 330 USD/1000 m3 là mức giá cân bằng thị trường, nhưng chỉ có thể xảy ra nếu thị trường được bổ sung thêm nguồn cung khí và điều kiện thời tiết thuận lợi. Phía Vygon Consulting cho rằng, dự báo của Bộ Phát triển kinh tế Nga chỉ có thể trở thành hiện thực khi tình hình địa chính trị được cải thiện mạnh mẽ và sự xuất hiện thêm nguồn cung LNG mới, góp phần làm giảm giá khí đốt toàn cầu. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, thâm hụt khí đốt toàn cầu được dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất là đến năm 2030.

Các chuyên gia tại Quỹ An ninh năng lượng quốc gia ở Nga cũng đồng tình với nhận định trên. Theo đó, giá khí đốt xuất khẩu trong quý IV sắp tới sẽ không thấp hơn mức 500 USD/1000 m3. Do đó, giá khí chỉ có thể giảm xuống mức mà Bộ Phát triển kinh tế Nga dự báo chỉ khi căng thẳng giữa Nga và EU được giải quyết triệt để. Các chuyên gia nhấn mạnh, tình trạng đối đầu sẽ chỉ dẫn đến việc giá cả tiếp tục tăng thêm.

Tiến Thắng