Giá dầu thế giới ngày 1/9: Dao động quanh mức 70 USD/thùng

06:57 | 01/09/2018

885 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu thế giới ngày 1/9 tiếp tục dao động quanh mức 70 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Syria và gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu.
Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng chịu sức ép lớn từ đồng USD tăng cao
Giá dầu thế giới ngày 31/8: Tiếp tục xu hướng tăng, vượt mức 70 USD/thùng
Giá dầu thế giới ngày 1/9: Dao động quanh mức 70 USD/thùng
Ảnh minh hoạ.

Đầu phiên giao dịch ngày 1/9, ghi nhận trên sàn New York Mercantile Exchanghe, vào lúc 16:37:54 (giờ CT, ngày 31/8), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2018 là 69,88 USD/thùng, giảm 18 cent so với lúc 19:07:51 (giờ CT, ngày 30/8).

Trong khi đó, ghi nhận của ifcmarketc, tại thị trường New York, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI được giao dịch cao nhất trong ngày 31/8 là 69,80 USD/thùng và thấp nhất là 69,74 USD/thùng.

Cũng theo ghi nhận của ifcmarkets, trong phiên giao dịch ngày 31/8, giá dầu Brent được giao dịch cao nhất tron ngày là 77,71 USD/thùng, giảm 17 cent/thùng và thấp nhất là 77,65 USD/thùng.

New York Mercantile Exchanghe, ghi nhận vào lúc 13:50:18 (giờ CT, ngày 31/8) cho thấy,giá dầu Brent giao tháng 10/2018 là 77,40 USD/thùng, giảm 62 cent so với lúc 16:37:17 (giờ CT, ngày 31/8).

Giá dầu giảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang khi trong thông tin mới nhất được công bố, có thể trong tuần tới, Tổng Donald Trump sẽ có quyết định áp thuế bổ sung thêm 200 tỷ USD với hàng hoá Mỹ. Tình hình căng thẳng của Syri với sự tham gia của Mỹ và một số nước đồng minh phương Tây cũng góp phần không nhỏ làm tăng nguy cơ rủi ro thương mại toàn cầu.

Tâm trạng lạc quan, phấn khích của giới đầu tư sau khi Mỹ và Mexico đồng ý về một thoả thuận thương mại cũng như những kỳ vọng một thoả thuận tương tự giữa Mỹ và Canada cũng nhanh chóng bị chìm xuống, thay vào đó là tâm lý lo lắng bao phủ các thị trường bên ngoài nước Mỹ.

Tuy nhiên, quyết định trừng phạt của Mỹ với Iran và tình hình sản lượng khai thác dầu của Venezuena cũng như sự sụt giảm dự trữ dầu thương mại của Mỹ đã làm giảm sức ép giảm giá lên giá dầu, giúp giá dầu không giảm sâu trong phiên 31/8.

Chính bởi những yếu tố trên, nhiều dự báo cho rằng giá dầu Brent sẽ vượt ngưỡng 80 USD/thùng vào cuôi năm 2018.

Hà Lê