Giá dầu thế giới 24/12: Giá dầu đồng loạt tăng nhẹ

10:32 | 24/12/2018

886 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu thế giới ngày 24/12 đồng loạt tăng nhẹ sau khi giới chức OPEC bày tỏ kỳ vọng giá dầu sẽ cân bằng trở lại từ đầu năm 2018 sau khi thoả thuận cắt giảm sản lượng có hiệu lực.
gia dau the gioi 2412 gia dau dong loat tang nhe
Ảnh minh hoạ.
gia dau the gioi 2412 gia dau dong loat tang nhe Tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Thực chất, tinh gọn và hiệu quả!

Ghi nhận của Petrotimes hồi 10h30 sáng 24/12, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2019 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 46,47 USD/thùng, tăng 0,47 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 1/2019 đứng ở mức 54,41 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng trong phiên.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 46,08 USD/thùng và cao nhất là 46,14 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 45,43 USD/thùng, giảm 1,74%.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 54,63 USD/thùng và cao nhất là 54,70 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu brent đứng ở mức 54,73 USD/thùng, giảm 2,26%.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần trước bất chấp thông tin Saudi Arabia, nước có quyền lực nhất OPEC, tuyên bố giảm sản lượng 322 ngàn thùng/ngày so với mức sản lượng tháng 10/2018 thay cho mức 250 ngàn thùng như thông báo trước đó, chủ yếu là do thị trường lo ngại cung vượt cầu trên thị trường, và đặc biệt, quyết định điều chỉnh lãi suất của FED hôm thứ tư sẽ tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, quá đó giảm nhu cầu dầu trên thị trường.

Trong khi đó, theo báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21/12/2018 đã tăng thêm 10 lên 883. Mỹ đã nổi lên là nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới với sản lượng 11,6 triệu thùng dầu/ngày, cao hơn cả sản lượng của Saudi Arabia và Nga.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, giới chức các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 23/12 bày tỏ hy vọng giá dầu thế giới sẽ hãm đà giảm sâu và bắt đầu cân bằng trở lại từ đầu năm 2019, sau khi thỏa thuận về cắt giảm sản lượng đạt được hồi đầu tháng này bắt đầu có hiệu lực.

Cụ thể, Bộ trưởng Năng lượng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cùng là Chủ tịch OPEC, ông Suhail al-Mazrouei, cho rằng thâm hụt trên thị trường giá dầu hiện nay không đáng kể khi so với thời điểm năm 2017 và tin tưởng rằng tình hình này sẽ chấm dứt trong 1-2 tháng tới.

Còn Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamer al-Ghadhban khẳng định có một sự nhất trí giữa các nước sản xuất dầu mỏ cả trong và ngoài OPEC về việc tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận cắt giảm sản lượng hướng tới ổn định giá dầu. Thỏa thuận có hiệu lực trong 6 tháng và các bộ trưởng sẽ nhóm họp trở lại vào tháng 4/2019 để đánh giá hiệu quả của chương trình cắt giảm.

Hà Lê

gia dau the gioi 2412 gia dau dong loat tang nhe Thủ tướng yêu cầu PVN tiếp tục làm tốt hai nhiệm vụ
gia dau the gioi 2412 gia dau dong loat tang nhe Cơ quan Tập đoàn tổ chức đối thoại với người lao động năm 2018
gia dau the gioi 2412 gia dau dong loat tang nhe PVN có 5 doanh nghiệp được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2018
gia dau the gioi 2412 gia dau dong loat tang nhe PVN về đích sớm kế hoạch gia tăng trữ lượng năm 2018
gia dau the gioi 2412 gia dau dong loat tang nhe Thách thức và định hướng cho ngành Dầu khí
gia dau the gioi 2412 gia dau dong loat tang nhe Khẳng định vị trí, vai trò của ngành dầu khí Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc