Giá dầu hôm nay 22/6 bất ngờ diễn biến trái chiều
Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 73,42 USD/thùng - giảm 0,33%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 74,9 USD/thùng - tăng 1,89%.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng nhu cầu toàn cầu đến cuối năm nay sẽ về mức trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 và đề nghị các nhà sản xuất dầu OPEC+ cần tăng sản lượng để đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu.
OPEC tiếp tục giữ nguyên dự báo lạc quan về nhu cầu dầu trong năm nay sẽ tăng 6,6% so với năm ngoái. Trong đó, Mỹ sẽ đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay. Dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong 18 tháng tới sẽ tăng gần 6 triệu thùng dầu/ngày, lên hơn 101 triệu thùng/ngày vào quý IV/2022, tức là cao hơn mức đỉnh trước đó được ghi nhân hồi năm 2019.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nhu cầu xăng của quốc gia Bắc Mỹ vào khoảng 9 triệu thùng/ngày vào tuần trước nữa, trở lại mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng số liệu hàng tuần đã tiếp tục cho thấy lượng dự trữ lớn hơn tiêu thụ.
Trong khi đó, các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung thêm các giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên tuần thứ hai liên tiếp, khi giá dầu thô tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2018 khiến một số công ty khoan dầu khí quay trở lại các mỏ dầu khí.
Tổng số giàn khoan đã tăng 204 giàn, tương đương 77%, so với thời điểm này năm ngoái. Nó cũng tăng 93% kể từ khi giảm xuống mức thấp kỷ lục 244 giàn vào tháng 8/2020, theo dữ liệu của Baker Hughes được ghi nhận từ năm 1940.
Bình An
-
Thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả
-
Giá dầu hôm nay (26/4): Dầu thô tăng trở lại
-
Petrovietnam cần chuẩn bị sẵn sàng để triển khai điện gió ngoài khơi
-
Cần sớm ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp
-
Tin Thị trường: Nga bán khí đốt cho Trung Quốc với giá rẻ bất ngờ