Giá dầu hôm nay 21/9 tăng trở lại sau khi giảm 2% vào phiên trước

08:14 | 21/09/2021

84 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu hôm nay 21/9 tăng dù đồng USD mạnh lên, trong khi nguồn cung đã được bổ sung.
Giá dầu hôm nay 21/9 tăng trở lại sau khi giảm 2% vào phiên trước

Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 70,75 USD/thùng - tăng 0,65%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 74,31 USD/thùng - tăng 0,53%.

Các chuyên gia tại ngân hàng ING Bank (Hà Lan) cho biết, đồng USD mạnh lên trong vài ngày qua đã gây ra áp lực cho thị trường. Ngân hàng này nhận định giá dầu sẽ có khả năng tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Theo dữ liệu từ công ty cung cấp thiết bị và dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes (Mỹ), sự gia tăng số lượng giàn khoan dầu của Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng đối với giá dầu. Số giàn khoan dầu khí của nước này đã tăng 9 giàn lên 512 giàn trong tuần tính đến ngày 17/9, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020 và gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số giàn khoan đang là 512, tăng thêm 257 giàn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn so với 790 giàn hoạt động vào tháng 3/2020.

Trong đó, số giàn khoan dầu tăng thêm 10 giàn lên 411.

Theo ước tính của EIA, sản lượng dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 10/9 đã tăng nhẹ 100.000 thùng/ngày lên mức trung bình 10,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức sản lượng vào tuần cuối cùng của tháng 8, thời điểm trước khi bão Ida đổ bộ.

Bên cạnh đó, đà tăng của giá dầu tuần này được dự báo chững lại do nguồn cung được bổ sung. Reuters đưa tin tại buổi họp báo hôm chủ nhật (19/9), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) cho biết sẽ cố gắng giữ giá dầu ở mức 70 USD/thùng trong quý đầu tiên của năm 2022. Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar cho biết, nhóm dự kiến sẽ tuân thủ thỏa thuận sản xuất hiện tại khi nhóm họp vào tháng 10 nếu giá vẫn ổn định.

Bình An