Giá dầu hôm nay 14/7 tăng khi tồn kho dầu thô Mỹ giảm
Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 75,13 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 76,49 USD/thùng.
Viện Dầu mỏ Mỹ (API) ngày 13/7 đã báo cáo lượng tồn kho dầu thô tại nước này giảm 4,079 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/7, nâng tổng lượng dầu thô khai thác năm 2021 lên 50,01 triệu thùng. Trước đó, các nhà phân tích dự kiến lượng tồn kho giảm 4,333 triệu thùng trong tuần.
Trong tuần trước, API báo cáo dự trữ dầu giảm 7,983 triệu thùng sau khi các nhà phân tích dự đoán giảm 3,925 triệu thùng.
Giá một thùng WTI đã tăng hơn 50% trong năm nay và vẫn đang có xu hướng đi lên sau khi tăng gần 1,5 USD trong tuần trước, khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (gọi chung là OPEC+) tỏ ra bế tắc trong việc thông qua một thỏa thuận về hạn ngạch.
Giới phân tích cho rằng sự sụp đổ của các cuộc đàm phán làm tăng triển vọng dài hạn về việc các nhà sản xuất từ bỏ thỏa thuận và khai thác dầu theo ý muốn. Mối quan tâm đó đã làm dấy lên lo ngại của các nhà giao dịch vào tuần trước, dẫn đến một đợt bán tháo vẫn chưa kết thúc.
Nhà phân tích Louise Dickson của công ty tư vấn Rystad Energy cho biết, các nhà giao dịch hiện tập trung lại vào sự lây lan của đại dịch Covid-19 và lo ngại toàn cầu về sự lan rộng của các biến thể mới.
Bình An
-
Giá dầu hôm nay (6/5): Dầu thô tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần
-
Giá dầu trong tuần (29/4-5/5): Dầu thô kết thúc tuần giảm giá
-
Giá dầu hôm nay (4/5): Dầu thô giảm trong phiên giao dịch cuối tuần
-
Giá dầu hôm nay (3/5): Dầu Brent tăng nhẹ, WTI đi ngang
-
Giá dầu hôm nay (2/5): Dầu thô tiếp tục giảm giá
-
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân: Điện mặt trời mái nhà không phục vụ mục đích kinh doanh
-
Tin Thị trường: Nhu cầu xăng sẽ chậm lại trong năm nay
-
Giá dầu hôm nay (6/5): Dầu thô tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần
-
Góp ý kiến dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi): Cần tháo gỡ điểm nghẽn trong quy hoạch, đầu tư các dự án nguồn điện
-
Bộ Công Thương lý giải việc ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu