Giá dầu hôm nay 13/5 bất ngờ diễn biến trái chiều

09:08 | 13/05/2021

870 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu hôm nay 13/5 bất ngờ diễn biến trái chiều trong bối cảnh sự cố hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu tại Mỹ vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.
4823-ynh-feature

Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 65,57 USD/thùng - giảm 0,77%, trong khi giá dầu thô Brent dừng lại ở mức 69,32 USD/thùng - tăng 1,12%.

Trước đó, lo ngại thiếu hụt xăng tăng cao đã đẩy giá dầu tăng khi sự cố hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu tại Mỹ vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn.

Trong bối cảnh hệ thống đường ống vận chuyển xăng và dầu diesel đến Bờ Đông nước Mỹ bị tạm ngừng hoạt động, các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Mỹ đang ráo riết đặt tàu để làm kho chứa nổi nhiên liệu.

Sau cuộc tấn công mạng dẫn đến ngừng hoạt động vào cuối tuần qua, các hãng giao dịch hàng hóa đã đặt ít nhất 6 tàu chở dầu tạm thời để bắt đầu vận chuyển xăng từ châu Âu đến Mỹ.

Tại duyên hải vịnh Mexico, các nhà máy lọc dầu như Motiva, Valero, Phillips 66 và PBF Energy được cho là đã đặt các tàu chở dầu cho chuyến hành trình ra khỏi vùng Vịnh để làm kho chứa nổi.

Trong khi đó, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) ngày 11/5 thông báo lượng dự trữ dầu thô giảm 2,533 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 7/5. Trước đó, các nhà phân tích đã dự đoán mức giảm là 2,817 triệu thùng.

Tuần trước, API báo cáo lượng dự trữ dầu giảm mạnh 7,688 triệu thùng sau khi các nhà phân tích dự đoán mức giảm 2,346 triệu thùng.

Theo dữ liệu của API, kể từ đầu năm 2020, tồn kho dầu thô đã tăng hơn 50 triệu thùng.

Bình An