Giá dầu giảm do lo ngại nhu cầu sụt giảm, dầu chuẩn giảm 4% trong tuần
Nhà máy lọc dầu Total Grandpuits, phía đông nam Paris, Pháp. Ảnh: Reuters/ Christian Hartmann/Tư liệu |
Cả hai loại dầu chuẩn đều giảm giá khoảng 4% trong tuần, với thị trường trượt giá có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Giêng.
Sự sụt giảm giá dầu diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) cắt giảm nhẹ sản lượng, Nga đề xuất ngừng xuất khẩu dầu đối với quốc gia nào ủng hộ giới hạn giá dầu thô đối với dầu của Nga và triển vọng yếu hơn đối với tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ hôm thứ Năm cho biết dự kiến sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng 540.000 thùng/ngày lên 11,79 triệu thùng/ngày trong năm 2022, giảm so với dự báo trước đó là tăng 610.000 thùng/ngày.
Dựa trên triển vọng nguồn cung, các nhà phân tích cho biết việc bán tháo trên thị trường có thể là phản ứng quá mức vì nhu cầu ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, có thể phục hồi nhanh chóng.
Các nhà phân tích của Ngân hàng National Australia cho biết: "Nhu cầu của Trung Quốc khó dự đoán hơn, nhưng số liệu thời kỳ Trung Quốc mở cửa trở lại trước đây sau COVID đã cho thấy sự phục hồi nhanh chóng”.
Hiện tại, các biện pháp phong tỏa chống Covid-19 đang được thắt chặt ở Trung Quốc. Hôm thứ Năm, thành phố Thành Đô đã mở rộng lệnh phong tỏa đối với hầu hết hơn 21 triệu cư dân thành phố, trong khi hàng triệu người khác ở các khu vực khác của Trung Quốc được yêu cầu không đi du lịch trong những ngày lễ sắp tới./.
Thanh Bình
-
Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tái cơ cấu ngành Công Thương
-
Tin tức kinh tế ngày 19/5: Xuất khẩu gạo sang Pháp tăng đột biến
-
Giá dầu trong tuần (13/5-19/5): Dầu thô ghi nhận mức tăng hàng tuần
-
Năm 2024, SCIC sẽ thoái vốn đợt 2 tại những doanh nghiệp nào?
-
Tiếp tục nghiên cứu giảm thuế, phí, cho người dân, doanh nghiệp