EU gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga
![]() |
| Xung đột ở miền đông Ukraine suốt 4 năm qua vẫn chưa chấm dứt |
"Các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga thêm sáu tháng", Hội đồng châu Âu, đại diện cho các quốc gia thành viên, thông báo trên tài khoản Twitter.
Cuộc thảo luận về các Hiệp định Minsk, ký kết giữa các phe phái xung đột ở Ukraine, diễn ra sau các cuộc đàm phán về các vấn đề nhập cư vào cuối ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.
Những biện pháp trừng phạt này đã được EU đưa ra vào mùa hè năm 2014, thời điểm cao trào của cuộc khủng hoảng Ukraine, và diễn ra một vài tháng sau khi Nga sáp nhập Crimea, tiếp theo là cuộc xung đột giữa các phe phái ở miền đông Ukraine.
Kiev và những nước phương Tây cáo buộc Nga ủng hộ phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí cho họ, điều mà Moscow luôn phủ nhận.
EU cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với gần 150 nhân vật, bao gồm cả người thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tài sản của họ tại các ngân hàng châu Âu bị đóng băng và họ bị cấm nhập cảnh vào EU.
Trong thông báo, 28 nước EU cũng một lần nữa kêu gọi Nga "thừa nhận trách nhiệm của mình" trong thảm họa của chuyến bay MH17 bị bắn rơi bởi một tên lửa trên bầu trời Ukraine vào năm 2014.
Hiện Nga chưa có phản ứng gì trước thông báo gia hạn lệnh trừng phạt của EU. Nhưng có lẽ cũng giống như những lần gia hạn trước, Nga phản đối lời cáo buộc vô căn cứ của Ukraine và EU, cho rằng chuyện xung đột ở Ukraine là vấn đề nội bộ, Nga không có trách nhiệm phải giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Nhiều nước trong Liên minh châu Âu, trong đó có Italia, nhiều lần kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận phi lý với Nga.
Nh.Thạch
AFP
-
EU công bố gói trừng phạt thứ 21, hạn chế khả năng vận chuyển LNG của Nga
-
EU cân nhắc "siết" dầu Nga: Từ trần giá đến cấm dịch vụ hàng hải
-
Châu Âu chốt phương án chấm dứt phụ thuộc vào dầu khí Nga
-
Ấn Độ ứng phó ra sao khi nguồn dầu Nga giảm?
-
Tác động của lệnh trừng phạt Nga: Cú hích ngắn hạn hay rủi ro dài hạn?
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

