EIA hạ thấp triển vọng giá khí đốt tự nhiên năm 2023
![]() |
EIA hiện nhận thấy giá khí đốt tự nhiên năm 2023 tại Henry Hub là 3,40 USD/MMBtu, giảm từ 4,90 USD/MMBtu trong dự báo trước đó, trong khi giá khí đốt tự nhiên của Henry Hub năm ngoái là 6,42 USD/MMBtu.
EIA cho biết họ đã điều chỉnh triển vọng về giá của Henry Hub "do thời tiết ấm hơn đáng kể so với bình thường vào tháng 1 dẫn đến mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên ít hơn và đẩy hàng tồn kho lên trên mức trung bình của 5 năm".
EIA hiện thấy hàng tồn kho kết thúc vào cuối tháng 3 ở mức hơn 1,8 nghìn tỷ feet khối, nhiều hơn mức trung bình của 5 năm. Ước tính rằng, năm nay sẽ chứng kiến lượng bổ sung công suất xuất khẩu LNG toàn cầu nhỏ nhất kể từ năm 2013.
Về khía cạnh dầu mỏ, EIA đã điều chỉnh triển vọng sản lượng dầu thô của Mỹ cho năm 2023 lên 12,5 triệu thùng/ngày, từ dự báo trước đó là 12,4 triệu thùng/ngày. Để so sánh, sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2022 đạt trung bình 11,9 triệu thùng/ngày, trong khi năm 2021 đạt 11,25 triệu thùng/ngày.
Ngành công nghiệp dầu mỏ đã bị chỉ trích vì tăng sản lượng chậm sau khi sụt giảm mạnh do đại dịch, với việc các công ty ưu tiên trả lại tiền cho cổ đông, thực hiện các kế hoạch mua lại quy mô lớn và giảm nợ thay vì đầu tư vào việc tăng sản lượng.
Dự báo giá dầu thô Brent của EIA cho năm nay là 83,63 USD/thùng.
Bình An
-
Thị trường dầu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt mức 22.800 đồng/lít
-
Thị trường dầu mỏ trước những phép thử mới về nguồn cung
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao

