EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2023 và 2024
![]() |
Theo ấn phẩm Triển vọng Năng lượng trong Ngắn hạn (Short-Term Energy Outlook) mới nhất của EIA, dự báo sản lượng dầu thô bình quân của Mỹ là 12,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023 và 12,8 triệu thùng/ngày vào năm 2024, vượt mức cao kỷ lục hàng năm trước đó là 12,3 triệu thùng/ngày trong năm 2019.
Theo EIA, dự báo sản lượng từ vùng Permian tăng một phần vì hiện nay, nhiều dự án xây dựng đường ống dẫn khí mới đang nằm trong giai đoạn hoàn thiện, giúp thúc đẩy khả năng vận chuyển khí tự nhiên khai thác được cùng với dầu thô ra thị trường, loại bỏ hạn chế về tiềm năng sản xuất dầu thô tại Permian.
Sản lượng dự báo tăng cũng nhờ có giá dầu thô cao và hoạt động mở rộng công suất từ nhiều cơ sở hạ tầng.
Mặt khác, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ được dự đoán sẽ giảm xuống còn 77 USD/thùng vào năm 2023 và 72 USD/thùng vào năm 2024, so với mức 95 USD/thùng vào năm 2022.
Tuy giá dầu thô dự kiến sẽ giảm, EIA đặt hy vọng rằng giá dầu thô WTI sẽ đủ cao để giữ đà tăng trưởng của hoạt động khai thác dầu thô, nhất là ở vùng mỏ Permian. EIA cho biết, theo dữ liệu gần đây từ đợt khảo sát năng lượng hàng quý của Fed Dallas, giá hòa vốn bình quân nằm trong khoảng từ 50 USD/thùng đến 54 USD/thùng.
Ngọc Duyên
AFP
-
Khủng hoảng dầu mỏ: Nhiên liệu sinh học có phải là "cứu cánh"?
-
Kết luận 14-KL/TW: Chuyển từ “ứng phó” sang “chủ động” trong điều hành thị trường xăng dầu
-
Philippines "tiến thoái lưỡng nan" khi giá năng lượng tăng vọt
-
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì vận hành tối đa và đảm bảo nguồn cung xăng dầu
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng
