EIA dự báo giá dầu giảm vào năm 2022, 2023

10:47 | 13/01/2022

420 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) cho tháng Giêng.
EIA dự báo giá dầu giảm vào năm 2022, 2023

Theo đó, giá dầu thô Brent được EIA dự báo ở mức trung bình 75 USD/thùng trong năm 2022 và 68 USD/thùng vào năm 2023; trong khi chuẩn WTI dự kiến ​​sẽ đạt trung bình 71,32 USD/thùng trong năm nay và 63,50 USD/thùng vào năm tới.

Ngày 12/1, trước báo cáo tồn kho hàng tuần của EIA, dầu thô WTI đang giao dịch trên 82 USD/thùng, và dầu thô Brent trên 84 USD/thùng, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, nền kinh tế Mỹ sẽ chỉ chịu tác động ngắn hạn từ Omicron tăng mạnh, và đã sẵn sàng cho việc bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo ước tính của EIA, lượng tồn kho giảm trên toàn cầu đạt trung bình 1,4 triệu thùng/ngày vào năm ngoái, nhờ nhu cầu tăng nhanh hơn cung. Tuy nhiên, trong năm nay, nhu cầu tăng trưởng chậm lại trong khi nguồn cung sẽ tăng nhanh hơn, dẫn đến tồn kho xăng dầu toàn cầu tăng.

EIA cho biết sản lượng dầu của thế giới sẽ tăng 5,5 triệu thùng/ngày vào năm 2022, nhờ sự gia tăng sản lượng ở Mỹ, OPEC và Nga.

Đồng thời, tiêu thụ xăng dầu toàn cầu sẽ tăng 3,6 triệu thùng/ngày vào năm 2022, chính quyền nước này lưu ý.

Dự trữ hàng tồn kho sẽ tăng 500.000 thùng/ngày trong năm nay và trung bình 600.000 thùng/ngày trong năm tới, gây áp lực giảm giá dầu, EIA cho biết.

Dự báo của EIA có khác biệt rõ rệt so với Goldman Sachs. Tuần trước, ngân hàng đầu tư đa quốc gia cho biết giá dầu có thể đạt 95 USD nếu Iran không quay trở lại thị trường trong năm nay, trong khi hàng hóa nói chung được thiết lập cho một siêu chu kỳ có khả năng kéo dài một thập kỷ.

Dự báo của Goldman đối với giá dầu thô Brent trong quý đầu tiên của năm 2022 là 85 USD mỗi thùng, với giả định rằng Iran có thể quay trở lại thị trường một cách hợp pháp vào cuối năm nay. Theo Jeff Currie, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Goldman Sachs, sự trở lại của Iran dường như ngày càng khó xảy ra và nếu không có xuất khẩu của Iran, chúng ta có thể nhìn thấy giá dầu ở ngưỡng 95 USD.

Tháng trước, Goldman Sachs dự báo giá dầu thô có thể đạt 100 USD vào năm 2023 khi nhu cầu tăng cao hơn cung.

Bình An