Ecuador: Đã có hơn 500 người chết vì động đất
Sau trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Ecuador hôm thứ Bảy vừa qua, đã có hơn 400 cơn dư chấn tiếp tục đe dọa người dân Ecuador. Trong đó, trước cơn dư chấn mạnh 6,2 độ richter vừa xảy ra, đã có một cơn dư chấn mạnh 5,5 độ richter xảy ra hồi chiều thứ Ba.
![]() |
| Vị trí tâm dư chấn |
Theo Văn phòng Chính phủ Ecuador, trận động đất mạnh 7,8 độ richter hồi cuối tuần trước đã làm 525 người chết, trong đó có ít nhất 11 người nước ngoài. Trong đó, các khu vực Manta, Portoviejo và Pedernales chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 435 người chết. Tuy nhiên, số lượng người chết vẫn sẽ còn tăng lên bởi theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ecuador, hiện vẫn còn hơn 200 người mất tích.
Trận động đất cùng các cơn dư chấn liên tục đã làm sập 1.500 ngôi nhà, gây lở đất ở nhiều nơi. Có tới 20.000 người dân Ecuador đã mất nhà cửa, phải sống tạm bợ ngoài trời vì lo sợ. Theo Tổng thống Ecuador Rafael Correa, Ecuador đã bị thiệt hại 3 tỷ đô la Mỹ, tức khoảng 3% GDP của quốc gia này.
Đây là trận động đất tồi tệ nhất ở Ecuador kể từ trận động đất năm 1949 làm chết hơn 5.000 người.
Hương Thu
Theo AP
-
Quảng Ngãi: 8 trận động đất liên tiếp tại xã Măng Bút và Măng Ri
-
Quảng Ngãi: Động đất liên hoàn khiến nhiều trường học hư hỏng
-
Nhật Bản "chạy đua" bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau cảnh báo sóng thần
-
Kon Tum: 6 trận động đất liên tiếp trong một giờ
-
Myanmar: Tiếp tục xảy ra dư chấn lớn, con số thương vong gia tăng
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
-
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội


