Dùng xe trộm cắp "đổi" xe máy của thiếu nữ thất tình

20:09 | 14/04/2015

758 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 14/4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đình Trường (ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 3h ngày 8/1, do buồn chuyện tình cảm với bạn trai, chị Nguyễn Thị Th. (ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) một mình đi xe máy hiệu Honda Wave mang biển kiểm soát 98B2-09858 ra khu vực bờ hồ Tây (thuộc địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) ngồi chơi.

Đúng lúc này, Trường đi xe máy mang biển kiểm soát 12F3-3130 ngang qua. Thấy cô gái ngồi một mình lúc nửa đêm, thanh niên này dừng xe lại hỏi chuyện. Đang trong tâm trạng buồn chán nên chị Th. tâm sự hết chuyện cãi nhau với bạn trai cho Trường nghe. Thấy chị Th. thật thà, tin người, Trường nảy sinh ý đồ lừa lấy chiếc xe máy của cô gái.

Trường giới thiệu là bảo vệ hồ Tây, đang đi tuần tra. Sau đó, Trường giả vờ đi tuần một lúc rồi quay lại chỗ chị Th. ngồi. Trường nói vừa về chốt bảo vệ, kể chuyện gặp chị Th. cho đồng nghiệp nghe. Mọi người không tin nên thách nếu Trường mượn được xe máy của chị Th. về sẽ khao một bữa ăn sáng.

Thấy chị Th. lưỡng lự, Trường nói sẽ để lại chiếc xe máy của anh ta lại làm tin. Trường chỉ mượn xe máy của chị Th. một lúc rồi quay lại đổi xe, đồng thời mời chị đi ăn sáng luôn. Tin tưởng, chị Th. đồng ý cho Trường mượn xe. Tuy nhiên, ngồi chờ đến sáng không thấy Trường quay lại chị Thanh mới biết bị lừa nên mang chiếc xe máy của Trường để lại tới công an trình báo.

Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định, chiếc xe máy của Trường để lại là xe tang vật trong một vụ án trộm cắp xảy ra trước đó tại địa bàn quận Ba Đình. Sau khi chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Th. Trường đã sử dụng để đi mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Thường Tín (Hà Nội) và bị công an bắt giữ.

Trường đã khai nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Th.

T.Minh (theo Năng lượng Mới)