Đứng trên đường ray, một người bị tàu hỏa tông chết

13:52 | 10/06/2015

691 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tàu hỏa kéo còi inh ỏi nhưng người đàn ông vẫn đứng trên đường ray. Đoàn tàu lao tới, người đàn ông bị kéo lê gần chục mét và thiệt mạng.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khoảng 8h30 ngày 10/6, đoàn tàu hỏa SE25 chạy tuyến đường sắt Bắc – Nam từ ga Quy Nhơn về đến ga Sài Gòn đã gặp phải sự cố. Khi đến đoạn giao cắt với đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận) khoảng 200m, còi vang lên từng hồi nhưng một người đàn ông vẫn đứng một chỗ trên đường ray.

Đoàn tàu đang chạy không thể thắng gấp nên đã lao thẳng vào người đàn ông nói trên. Người này đã bị kéo lê vài mét, tử vong tại chỗ. Ít phút sau đoàn tàu mới có thể dừng lại hẳn. 

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Quang Trung Nhiệm (SN 1980, ngụ quận Phú Nhuận). Khoảng 30 phút sau, người nhà nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường. Đến 10h, thi thể nạn nhân được đưa về nhà đại thể.

Cơ quan chức năng hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đỗ Hưng (Năng lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc