Dự báo giá dầu: Từ ổn định lên tích cực

11:06 | 29/04/2021

488 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá Brent (tháng 07/2021) trong 3 ngày giao dịch đầu tuần từ ngày 26/04 - 28/04 biến động trong biên độ 64,2 – 67,2 USD/thùng, tại thời điểm 22h00 MSK giao dịch ở mức 66,8 USD/thùng (+1,3%).
Dự báo giá dầu: Từ ổn định lên tích cực

Mở cửa tuần giao dịch ngày 26/04, Brent đã mất giá gần 3% xuống còn 64,2 USD/thùng. Thị trường chịu nhiều áp lực từ đợt tái bùng phát dịch bệnh tại Ấn Độ (361.000 ca/ngày) dẫn đến tình trạng khủng hoảng y tế, biến chủng nCoV Ấn Độ (B.1.617) đã phát tán ra hơn 18 quốc gia, tử vong trên 2.000 người/ngày; Thổ Nhĩ Kỳ ban bố lockdown 3 tuần, đến 17/05; tình hình diễn biến dịch bệnh tại Nhật Bản, Thái Lan, Brazil cũng không mấy khả quan, dẫn đến lo ngại về khả năng kinh tế thế giới phục hồi theo dự báo.

Mặt khác, ngoài những yếu tố tích cực như số lượng tiêm chủng toàn cầu vượt 1 tỷ liều, vaccine Johnson & Johnson được lưu hành trở lại, giá dầu được hỗ trợ bởi hàng loạt thông tin tốt bổ sung như:

Ủy ban Kỹ thuật (JTC) OPEC+ nhận định tích cực về triển vọng tăng trưởng nhu cầu bất chấp diễn biến Covid-19, OPEC+ giữ nguyên kế hoạch nới lỏng hạn ngạch cắt giảm, sản lượng khai thác tháng 5 tăng 600.000 bpd;

Goldman Sachs dự báo nhu cầu dầu thô tăng 5,2 triệu bpd trong 6 tháng cuối năm 2021 nhờ nhu cầu đi lại sau khi số lượng người dân đã tiêm chủng vaccine gia tăng (Mỹ, châu u). Việc nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế từ tháng 5 sẽ khiến nhu cầu xăng máy bay toàn cầu tăng thêm 1,5 triệu bpd;

Nhu cầu đi lại đường bộ Trung Quốc, Mỹ tăng nhanh;

Moody's nâng triển vọng ngành năng lượng từ ổn định lên tích cực;

BP đã có lãi trong quý I/2021, tăng gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2020, lên 2,6 tỷ USD, nhận định triển vọng tích cực;

Mỹ tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế, chính quyền TT J. Biden công bố kế hoạch chi 1.800 tỷ USD hỗ trợ trẻ em, sinh viên và hộ gia đình;

Trữ lượng dầu thô thương mại Mỹ tuần kết thúc ngày 23/04 chỉ tăng nhẹ 90.000 thùng, thấp hơn nhiều so với dự báo 4,3 triệu thùng (API), sản lượng khai thác giảm 100.000 bpd xuống 10,9 triệu bpd;

Fed giữ nguyên mức LSCB ở mức thấp kỷ lục 0-0,25% và chương trình hỗ trợ thanh khoản thị trường, nhận định kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc phục hồi trong thời gian tới nhờ tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao (trên 43% dân số trưởng thành một mũi, 29% đầy đủ).

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 63-68 USD/thùng.

Trong 2 tuần tới, giá dầu có thể giao động ở mức 60-69 USD/thùng.

Anh Phương