Dự báo giá dầu: lạc quan giá dầu thế giới

09:51 | 14/06/2021

1,011 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá Brent (tháng 08/21) trong tuần giao dịch từ ngày 07 - 11/06 biến động trong biên độ 70,79 – 73,1 USD/thùng, đóng cửa tuần giao dịch ở mức cao 72,6 USD/thùng (+1,2%/tuần).
Dự báo giá dầu: lạc quan giá dầu thế giới

Giá dầu vượt 73 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 4/2019 mặc dù trước đó có lúc giảm khá mạnh về quanh 70 USD/thùng do thông tin Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 3 quan chức dầu khí Iran. Giá dầu sau đó được hỗ trợ mạnh mẽ bởi những yếu tố tích cực:

IEA, OPEC dự báo nhu cầu dầu thô thế giới phục hồi mạnh mẽ trong năm nay và năm 2022, sẽ vượt mốc 100,6 triệu bpd;

Nhu cầu đi lại tại Bắc Mỹ và phần lớn châu Âu đang trở lại mức trước đại dịch, trong 2 tuần cuối, số lượng các chuyến bay quốc tế đến châu Âu tăng 17%;

Vấn đề nguồn cung bổ sung từ phía Iran không còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá dầu;

Số lượng mũi tiêm vaccine chống Covid-19 toàn cầu tăng nhanh chóng, đạt 2,33 tỷ liều (trung bình 30/100 người đã được tiêm 1 mũi), tại Mỹ tỷ lệ người tiêm phòng ít nhất 1 mũi vượt 52%, đầy đủ 43%, châu Âu gần 50% và 25%, cho phép bắt đầu dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế xã hội, bao gồm cả mở cửa biên giới rộng rãi. Hàng triệu người Mỹ, sau 15 tháng hạn chế đã được trở lại với các hoạt động như trước đại dịch. Pháp mở cửa biên giới, Đức sẽ mở đối với tất cả quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm trung bình 7 ngày dưới 200 ca/100 nghìn người;

Trữ lượng dầu thương mại Mỹ tuần kết thúc ngày 04/06 tiếp tục giảm mạnh 5,2 triệu thùng/tuần.

Mặt khác, chính sách tiền tệ nới lỏng (QE) của Fed đang dẫn đến đồng USD suy yếu, đẩy lạm phát tăng nhanh chóng, CPI 5 tháng đầu năm tại Mỹ đã tăng lên 5% - mức cao nhất kể từ năm 1982, bảng cân đối tài sản Fed phình ra nhanh chóng, vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD (tăng 1.000 tỷ USD trong vòng 1 năm). Giá nguyên liệu thô thế giới tăng dẫn đến lạm phát giá nhà sản xuất (PPI) tại Trung Quốc tăng lên 9% - mức cao nhất trong vòng 13 năm gần đây, buộc chính phủ nước này phải áp dụng các biện pháp quản lý giá đầu vào. Trong dài hạn, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ có thể sẽ phải điều chỉnh tăng LSCB, rút bớt thanh khoản thị trường, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá hàng hóa nói chung, dầu thô nói riêng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá dầu thế giới sẽ được xác định bởi cung cầu, theo như nhận định của Goldman Sachs, giá Brent vào mùa hè này có thể đạt 80 USD/thùng.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 70 - 75 USD/thùng.

Xuân Thắng