Dự báo giá dầu: hướng đi ngang và xuống trong tuần

10:11 | 17/06/2021

471 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá Brent (tháng 08/21) trong 3 ngày giao dịch đầu tuần từ ngày 14-16/06 biến động trong biên độ 72,7-74,95 USD/thùng. Tại thời điểm 00h00 MSK giao dịch ở mức 74,1 USD/thùng (+0,2%).
Dự báo giá dầu: hướng đi ngang và xuống trong tuần

Giữ vững đà tăng tuần trước, giá dầu thô thế giới đầu tuần này đã dễ dàng vượt ngưỡng 74 USD/thùng lần đầu tiên trong vòng 2 năm trở lại đây nhờ hàng loạt các yếu tố tích cực hỗ trợ như:

Hội nghị thượng đỉnh LB Nga – Mỹ tại Geneva kết thúc tốt đẹp;

G7 quyết định hợp tác khắc phục hậu quả đại dịch và đến cuối năm 2022 sẽ tài trợ các nước nghèo 1 tỷ liều vaccine chống Covid-19;

Hai bang đông dân nhất Mỹ - New York và California dỡ bỏ hầu hết các hạn chế xã hội khi tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 70% (ít nhất 1 mũi);

Mùa bảo trì định kỳ tại Canada và Biển Bắc có thể cắt giảm sản lượng khoảng 330.000 bpd dầu cát và 370.000 bpd dầu nhẹ biển Bắc;

Các nhà đầu tư, công ty kinh doanh hàng hóa lớn như Trafigura, Vitol, Gunvor và ngân hàng Goldman Sachs, BoA đồng loạt dự báo giá dầu có thể lên tới 100 USD/thùng do cắt giảm đầu tư vào lĩnh vực E&P dẫn đến thiếu hụt nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu hồi phục nhanh chóng, mạnh mẽ hơn dự đoán;

Trữ lượng dầu thương mại Mỹ tuần kết thúc ngày 11/06 tiếp tục giảm mạnh (trên 7,4 triệu thùng theo số liệu EIA, gấp đôi dự báo).

Trên nền thông tin tích cực, việc Anh lùi thời hạn dỡ bỏ hạn chế xã hội - mở cửa biên giới 4 tuần do lo ngại dịch tái bùng phát, cũng như khả năng nguồn cung dầu thô Iran gia tăng sau khi trở lại thỏa thuận hạt nhân gần như không ảnh hưởng tiêu cực đến đà tăng giá.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 70-75 USD/thùng, theo chiều hướng đi ngang và xuống.

Xuân Thắng