Dự báo giá dầu: Giá dầu tiếp tục biến động khó lường
![]() |
Giá dầu thế giới vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, do vậy, biến động thất thường, một mặt chịu áp lực từ nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới (ngân hàng Citigroup đánh giá xác suất lên tới 50%). S&P hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2022 từ 2,4% xuống còn 2%. Lạm phát gia tăng khiến các NHTW lớn thế giới đồng loạt tăng mạnh LSCB (ECB tăng 50 điểm %/lần), USD tăng giá. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh cũng đang đe dọa, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới ban bố trường hợp khẩn cấp liên quan đến phát tán virus đậu mùa khỉ, bên cạnh số ca nhiễm mới Covid-19 toàn cầu tăng lên gần 1 triệu ca/ngày. Ngoài ra, Libya tuyên bố đang khẩn trương nối lại khai thác 1,2 triệu bpd.
Mặt khác, giá dầu được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế, công suất khai thác dự phòng thế giới còn lại không đáng kể, để gia tăng cần có thời gian và CAPEX. Hai quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất kiên định không xung đột lợi ích. LB Nga và KSA đã tái khẳng định tầm quan trọng OPEC+. Tổng thống LB Nga V. Putin đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Thái tử M.B. Salman sau chuyến công du Trung Đông của Tổng Thống Mỹ J. Biden, hai bên ghi nhận việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong khuôn khổ OPEC+ mang lại sự cân bằng và ổn định cần thiết cho thị trường năng lượng toàn cầu.
Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 95-110 USD/thùng.
Xuân Thắng
-
Giá dầu hôm nay 23/4: Brent lại vượt mốc 100 USD
-
Giá dầu hôm nay (22/4): Duy trì đà tăng trước những diễn biến khó lường từ Trung Đông
-
Giá dầu hôm nay (21/4): Tăng trước những lo ngại về tiến trình hòa bình Mỹ - Iran
-
Giá dầu hôm nay (20/4): Giảm trong bối cảnh còn nhiều rủi ro
-
Nhật Bản hỗ trợ 10 tỷ USD giúp Đông Nam Á đối phó cú sốc giá dầu
-
Ông Trump cân nhắc nới luật vận tải biển để kiềm chế giá nhiên liệu
-
Xăng RON95 giảm xuống dưới 23.000 đồng/lít
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Đề xuất DNNN then chốt được trích 10% lợi nhuận thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia
-
Doanh nghiệp Việt trước “bài toán xanh”: Trách nhiệm không thể trì hoãn

