Dự báo giá dầu: giá dầu sẽ có thể vượt 80 USD

09:51 | 24/06/2021

1,117 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá Brent (tháng 08/21) trong 3 ngày giao dịch đầu tuần từ ngày 21 - 23/06 biến động trong biên độ 73,3 – 76,00 USD/thùng, tại thời điểm 00h00 MSK giao dịch ở mức trên 75,3 USD/thùng (+0,7%).
Dự báo giá dầu: giá dầu sẽ có thể vượt 80 USD

Giá dầu thế giới mở cửa tuần giao dịch tiếp tục được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực, giúp Brent ngày 23/06 lần đầu tiên vượt ngưỡng 76 USD/thùng kể từ tháng 10/2018 như:

Mặc dù Iran đưa tin rằng Mỹ đã nhất trí gỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và việc vận chuyển dầu mỏ của Iran, Mỹ tuyên bố chưa có thỏa thuận nào, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết vẫn còn phải đi “một khoảng cách tương đối”, trong đó bao gồm cả các lệnh trừng phạt và các cam kết hạt nhân mà Iran phải thực hiện. Do đó, khả năng Iran quay trở lại thị trường dầu thô thế giới giảm đáng kể sau khi ông E. Raisi (phe bảo thủ) chính thức đắc cử Tổng thống nước này, mặc dù tuyên bố ủng hộ đàm phán thỏa thuận hạt nhân, tuy nhiên, dứt khoát từ chối đàm thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ J. Biden.

Cơ sở hạt nhân của Iran bị đột kích khiến nước này phải ngắt nhà máy nguyên tử duy nhất của mình, dấy lên lo ngại nguồn cung từ nước này sẽ bị hạn chế do sản lượng khai thác sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng nội địa;

Quan điểm về việc nới lỏng hạn ngạch cắt giảm OPEC+ chưa rõ ràng, LB Nga ủng hộ phương án tăng sản lượng, trong khi Ả rập Saudi chưa đưa ra quan điểm cuối cùng. Nguồn Wall Sreet Journal đưa tin về khả năng nới lỏng 500.000 bpd do kinh tế thế giới phát triển không đồng đều. Trong trường hợp OPEC+ giữ nguyên hạn ngạch, giá dầu sẽ có thể vượt 80 USD/thùng;

Nhiều công ty thương mại hàng hóa, ngân hàng lớn và lãnh đạo các công ty dầu khí quốc tế bày tỏ lo ngại về khả năng tăng trưởng nguồn cung đủ đáp ứng nhu cầu gia tăng sau khủng hoảng, đẩy giá dầu thế giới trở lại mốc 100 USD/thùng;

Trung Quốc hoàn thành tiêm chủng hơn 1 tỷ mũi vaccine chống Covid-19;

Trữ lượng dầu thương mại Mỹ tuần kết thúc 18/06 được API dự báo giảm 7,2 triệu thùng (tuần thứ 5 liên tiếp). Brent vượt 76 USD/thùng – cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Mặt khác, nguy cơ tái bùng phát dịch đang tăng lên tại một số khu vực như châu Phi, ĐNÁ, LB Nga và Ấn Độ, nơi bắt đầu phát tán biến chủng mới – Delta plus, có khả năng lây lan, tấn công tế bào phổi nhanh hơn nữa và vô hiệu hóa kháng thể. Các quốc gia châu Phi như Uganda, Rwanda, Congo và Nam Phi đang phải vật lộn với số ca nhiễm biến chủng Delta gia tăng trong khi số người được tiêm chủng tại châu lục này mới chỉ đạt hơn 1%.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 73-77 USD/thùng.

Xuân Thắng