Dự báo giá dầu: giá dầu cao do áp lực cấm dầu từ Nga

09:01 | 25/04/2022

1,510 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu Brent (tháng 06/22) trong tuần giao dịch từ ngày 18/04-22/04 biến động trong biên độ 105 – 114 USD/thùng, đóng cửa tại ở mức 106,2 USD/thùng (giảm 6.5% trong tuần).
Dự báo giá dầu: giá dầu cao do áp lực cấm dầu từ Nga

Mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Nguyễn Chính Tiến.

Giá dầu thế giới trong tuần giao dịch vừa qua đi vào trạng thái tích lũy – giao động hẹp xung quanh mốc 106-108 USD/thùng sau khi giảm khá mạnh hồi đầu tuần bởi lo ngại suy thoái kinh tế Trung Quốc do lockdown kéo dài và thậm chí có thể lan rộng ra nhiều địa phương, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thế giới nói chung, cũng như nhu cầu tiêu thụ dầu thô nói riêng. Tiêu thụ xăng dầu Trung Quốc sụt giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 1,2 triệu bpd; IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 từ 4,4% xuống còn 3,6%; Mỹ, Nhật Bản bắt đầu bán dầu SPR (35 triệu thùng) trong khuôn khổ kế hoạch can thiệp thị trường 240 triệu thùng.

Bên cạnh đó, nhiều yếu tố khách quan đang hỗ trợ, không cho phép Brent giảm sâu như: Bất ổn phía bắc Iraq – khu vực Kurdistan, nơi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch chống lực lượng Đảng Lao động; Sản lượng khai thác Libya giảm 500.000 bpd xuống còn 800.000 bpd do bất ổn chính trị (biểu tình chống chính phủ); Xuất khẩu dầu thô Kazakhstan vẫn bị hạn chế bởi quá trình sửa chữa thiết bị đường ống CPC ít nhất đến hết tháng 4; Khai thác OPEC+ tháng 3 thấp hơn kế hoạch 1,45 triệu bpd; Tồn kho dầu thô thương mại Mỹ bất ngờ giảm hơn 8 triệu thùng/tuần so với tăng 9,3 triệu thùng tuần trước.

Ngoài ra, yếu tố quyết định diễn biến giá dầu thế giới trong thời gian tới chính là lo ngại thiếu hụt nguồn cung LB Nga bởi áp lực trừng phạt Phương Tây cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. EU đang tích cực thảo luận gói trừng phạt thứ 6 – có thể bao gồm cấm vận dầu mỏ LB Nga có chọn lọc. Nhìn lại lịch sử 10 năm gần đây cho thấy, sản lượng khai thác dầu thô thế giới chỉ tăng được +8,9 triệu bpd – 100% bởi sản lượng khai thác Mỹ, trong khi đó, thế giới còn lại nếu ngoại trừ Canada giảm 2 triệu bpd. Do vậy, trong trung hạn, thế giới chưa thể có nguồn cung thay thế dầu khí LB Nga.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 97 - 115 USD/thùng.

Xuân Thắng