Dự báo giá dầu: duy trì ở mức cao

11:01 | 27/01/2022

664 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu Brent trong 3 ngày giao dịch đầu tuần từ 24-26/01 biến động trong biên độ 84,6 – 89,1 USD/thùng, tại thời điểm 21h00 MSK đang giao dịch ở mức cao 89,2 USD/thùng (+2,3%).
Dự báo giá dầu: duy trì ở mức cao
Giàn Bạch Hổ. Ảnh: Nguyễn Chính Tiến.

Mở cửa tuần giao dịch, các thị trường hàng hóa, chứng khoán đều bị bán tháo do lo ngại Fed sẽ đẩy nhanh tiến trình thắt chặt chính sách tiền tệ và căng thẳng xung quanh Ukraine gia tăng, Brent có thời điểm giảm hơn 4% xuống 84,6 USD/thùng, tuy nhiên, đã lập tức điều chỉnh phục hồi trở lại nhờ nhu cầu thị trường dầu vật chất cao ổn định, bất ổn Trung Đông (hệ thống phòng không UAE bắn hạ 2 tên lửa phiến quân Houthi tấn công) và tín hiệu trấn an thị trường từ phía Fed. Cơ quan này nhiều khả năng sẽ không tăng lãi suất cơ bản trước khi chấm dứt nới lỏng định lượng dự kiến vào cuối tháng 3/2022.

Giá dầu thế giới tăng, bất chấp thông tin Mỹ tung ra thị trường thêm 13 triệu thùng, Trung Quốc có thể bán dự trữ chiến lược, OPEC+ dự kiến giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng 400.000 bpd trong kỳ họp đầu tháng 2 tới, cũng như tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tuần cuối tăng 2,4 triệu thùng cho thấy thị trường đang rất lạc quan về triển vọng giá dầu tiến tới 100 USD/thùng, Brent tháng 03/22 đã chính thức vượt 90 USD/thùng – cao nhất kể từ tháng 10/2014, một phần nhờ triển vọng tăng sản lượng khai thác LB Nga bị hạn chế và nhiều khả năng sẽ thấp hơn hạn ngạch cho phép khoảng 240.000 bpd.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 84-91 USD/thùng.

Xuân Thắng