Dự báo giá dầu: dầu có thể giảm sâu hơn

09:07 | 22/11/2021

398 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá Brent (tháng 01/22) trong tuần giao dịch từ 15-19/11 giao động trong biên độ 78,2 – 82,9 USD/thùng, đóng cửa giao dịch ở mức thấp 78,4 USD/thùng (giảm 4,5%).
Dự báo giá dầu: dầu có thể giảm sâu hơn
Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.

Yếu tố dịch bệnh Covid-19 chưa hề biến mất và một lần nữa trở thành yếu tố khiến giá dầu thô thế giới tuần qua mất mốc 79 USD/thùng, Brent giảm mạnh hơn 4% sau khi chính phủ Áo tuyên bố áp dụng biện pháp giãn cách cứng rắn nhất – lockdown nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan; Đức cân nhắc lockdown từng phần - đe dọa nhu cầu dầu thô; tiêu thụ nhiên liệu đường bộ tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển bắt đầu giảm. Trong bối cảnh không có thông tin hỗ trợ, giá dầu thế giới đang phải chịu áp lực lớn bởi nền thông tin tiêu cực:

  • Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản cùng cân nhắc cùng can thiệp thị trường từ nguồn dự trữ dầu chiến lược (SPR);
  • Nguồn cung dầu đá phiến có dấu hiệu tăng nhanh, số lượng giàn khoan hoạt động tại Mỹ tăng mạnh nhất (+11 giàn/tuần);
  • Fed có thể đẩy nhanh tốc độ thu hồi gói nới lỏng định lượng (QE) nhằm hạ nhiệt đà tăng lạm phát;
  • IEA, OPEC, EIA đều dự báo dư thừa nguồn cung bắt đầu từ quý I/2022.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 75-82 USD/thùng.

Xuân Thắng