Dự báo giá dầu: Brent có thể lên 120 USD

10:36 | 01/08/2022

898 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu Brent (tháng 10/22) trong tuần giao dịch từ ngày 25/07-29/07 biến động trong biên độ 99,0 – 110,5 USD/thùng, đóng cửa giao dịch ở mức 104 USD/thùng, hợp đồng tương lai tháng 9 có thời điểm vượt 110 USD/thùng. Nhìn chung cả tháng 7, Brent đã giảm hơn 9 USD/thùng.
Dự báo giá dầu: Brent có thể lên 120 USD
Mỏ Bạch hổ. Photo: Nguyễn Chính Tiến.

Giá dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch cuối cùng tháng 7 tăng khá tích cực, cho thấy nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đang dần thắng thế áp lực dịch bệnh, lo ngại suy thoái kinh tế thế giới và lạm phát tăng cao. Kinh tế Mỹ đã có quý thứ 2 liên tiếp tăng trưởng âm trong năm nay (-0,9% y/y), đủ điều kiện liệt vào diện chính thức suy thoái, trong khi đó lạm phát châu Âu tháng 7 tiếp tục phá kỷ lục mới – 8,9%/năm, phát đi tín hiệu ECB sẽ phải sớm tăng LSCB. Diễn biến dịch bệnh có dấu hiệu xấu đi, tại châu Á, Trung Quốc phong tỏa một số khu vực dân cư Vũ Hán (1 triệu dân), Nhật Bản tuyên bố mức độ nguy hiểm cao nhất ở Osaka, nơi số ca nhiễm Covid-19 đạt kỷ lục mới. LB Nga ghi nhận số ca nhiễm mới vượt 12.000/ngày lần đầu tiên kể từ tháng 04/2022. Con số lây nhiễm virus đậu mùa khỉ thế giới vượt 16.000 người, Tây Ban Nha ghi nhận 2 bệnh nhân tử vong đầu tiên.

Mặc dù vậy, giá dầu thế giới vẫn tăng, bất chấp những áp lực nêu trên và bộ Năng lượng Mỹ tiếp tục bán ra 20 triệu thùng dầu thô SPR, một lần nữa chứng minh định nhận của CEO của Shell Energy Van Beurden về thiếu hụt nguồn cung trong điều kiện nhu cầu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Thêm vào đó, LB Nga và KSA vừa tái khẳng định tiếp tục tuân thủ thỏa thuận OPEC+ nhằm ổn định thị trường dầu mỏ thế giới.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ giao động trong biên độ 95 - 120 USD/thùng.

Xuân Thắng