Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối: "Kỳ tích" của ngành Điện

17:53 | 08/12/2024

1,297 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 08/12/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng các Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại diện, lãnh đạo Bộ: Công Thương; Giao thông Vận tải; Công an, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện các Tập đoàn, Tổng Công ty, các nhà thầu tham gia Dự án. Đồng thời, tại điểm cầu của 9 tỉnh có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan sở, ngành và các tổ chức đoàn thể tại địa phương.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối:
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá lại toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), các kết quả nổi bật đã đạt được, các bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra, từ đó tiếp tục xác định phương hướng, các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác đầu tư xây dựng các Dự án trọng điểm khác trong thời gian tới, đặc biệt là các Dự án được giao theo Quy hoạch điện VIII.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối:
Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho biết, dự án Đường dây 500 kV mạch 3 được EVN giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 519 km, 1.177 vị trí cột, 513 khoảng néo, đi qua 211 xã/phường của 43 huyện thuộc 9 tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng. Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ, sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ ngành, địa phương và người dân, EVN/EVNNPT cùng các Ban QLDA đã quyết tâm, nỗ lực, tập trung nguồn lực, máy thi công triển khai thi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với phương châm “4 tại chỗ”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm việc xuyên lễ, tết, ngày nghỉ”. Công trường cao điểm có lúc huy động lên tới hơn 12.000 người. Kết quả là sau hơn 6 tháng thi công, dự án đóng điện thông mạch ngày 27/8/2024 và khánh thành ngày 29/8/2024, lập nên một kỳ tích mới của ngành Điện. Như vậy, đến nay, ngành Điện Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành 4 mạch đường dây truyền tải điện 500kV từ Bắc vào Nam với chiều dài mỗi đường dây hơn 1.500km.

Qua đó, ông Đặng Hoàng An cũng nêu rõ những bài học kinh nghiệm quý được EVN rút ra từ thành công của các dự án đường dây 500kV mạch 3, bao gồm các bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; bài học về sự vào cuộc của các cấp chính quyền và đồng thuận của người dân địa phương; sự cố gắng nỗ lực, chung sức, chung lòng của tất cả các lực lượng tham gia xây dựng; bài học về vai trò quan trọng của công tác truyền thông; bài học về phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác thi đua, động viên tinh thần hăng say lao động.

EVN tạo kỳ tích ngành điện với Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch đến Phố Nối
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua.

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của EVN năm 2025 (gồm có: nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên, đường dây 220 kV Nghĩa Lộ - Việt Trì, trạm biến áp 220 kV Nghĩa Lộ và trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và đấu nối, dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo). Phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của EVN năm 2025 được phát động với chủ đề Thi đua Ba tiên phong, Hai trách nhiệm: Tiên phong trong cơ sở hạ tầng; Tiên phong hoàn thành tiến độ; Tiên phong vượt qua khó khăn; Trách nhiệm đảm bảo chất lượng; Trách nhiệm tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự xúc động trước sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành Điện lực Việt Nam, với mức tăng trưởng cao và không để xảy ra các sự cố thiếu điện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thủ tướng khẳng định: "Không gì là không thể, nếu như chúng ta có sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm và biết cách làm. Dự án đường dây 500kV mạch 3 đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của ngành Điện trong lòng nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước; góp phần củng cố sự tự tin, bản lĩnh, thông minh, sáng tạo của những người làm điện lực".

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối:
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để dự án có được thành công như ngày hôm nay, đó là kết quả của sự vào cuộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động được nguồn lực của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo của Đảng với quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai, dự án đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt thể chế; làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm; cùng với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, không đội giá, chống tiêu cực, lãng phí…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong thời gian tới, EVN cần nhanh chóng quyết toán, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu công trình; tiếp tục chăm lo đời sống cho người dân đã nhường đất cho dự án; có hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho dự án.

Chia sẻ về nhiệm vụ của cả dân tộc trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong các bài viết, bài phát biểu quan trọng gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập đến vấn đề kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam để đến năm 2030 là nước đang phát triển, có ngành công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để hiện thực hóa điều này, Việt Nam cần phải thực hiện được mục tiêu tăng trưởng bứt phá năm 2025 trên 8% và giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi” do đó chúng ta “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng yêu cầu ngành Điện phải phát huy tính tự lực, tự cường, bản lĩnh linh hoạt, sáng tạo, đổi mới; phát huy sức mạnh của ngành Điện và cả hệ thống chính trị, đảm bảo nguồn điện, tải điện, phân phối, sử dụng điện hiệu quả với giá điện phù hợp và phải có thêm các dự án, công trình mang tính "xoay chuyển tình thế".

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, trong năm 2025 và thời gian tới, ngành Điện lực sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh của dân tộc.

EVN tạo nên kỳ tích ngành điện với Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch đến Phố Nối
Các đại biểu chúc mừng thành công của Dự án Đường dây 500 kV mạch 3.

Minh Đức

  • bidv-nha