Dr Thanh tặng cầu dây văng thép thứ 10 dành cho bà con Sóc Trăng

14:28 | 22/09/2016

260 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chương trình “Nhịp cầu ước mơ” vừa diễn ra ở tỉnh Sóc Trăng đã đem cây cầu thép dây văng thứ 10 đến cho người dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Hoà Tú 1 và Ngọc Đông là hai xã có nhiều khó khăn của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã vừa trải qua một kỳ thi vận động nhiều gay cấn để dành quyền sở hữu cây cầu thép dây văng trị giá 700 triệu đồng về cho quê hương.

Để dành được chiến thắng, hai đội của hai xã phải vượt qua 2 vòng thi kịch tính. Như ở vòng 1: hai đội sẽ tranh tài với 3 trò chơi đơn lẻ: Qua cầu gánh nước; Người vận chuyển; Đoạn đường chông gai.

dr thanh tang cau day vang thep thu 10 danh cho ba con soc trang
Hai đội của xã Hòa Tú 1 và Ngọc Đông trong trò chơi nhiều gay cấn

Vòng thứ 2, là một trò chơi liên hoàn gồm 5 trò chơi nhỏ: Leo cột mỡ, Tìm báu vật, Đưa nước về nguồn, Bước chân thần tốc, Vượt cầu phao.

Tất cả những trò chơi này được thiết kế mô phỏng từ cuộc sống khó khăn của người dân khi thiếu cây cầu an toàn qua sông, kênh rạch. Thành thử trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, các thành viên của hai đội đã chơi hết mình.

dr thanh tang cau day vang thep thu 10 danh cho ba con soc trang
Các trò chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội cao

Họ như những người “chiến binh” dũng mãnh với trọng trách vinh quang đi thi đấu để mang cây cầu dây văng về cho quê hương mình.

Hai xã Hòa Tú 1 và Ngọc Đông đều được biết đến là 2 xã nghèo của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Xã Hoà Tú 1 với hơn 1.500 khẩu, cây cầu liên xã (nối xã Hòa Tú 1 với xã Gia Hòa 1) đã mục, lan can bị gãy, bà con cố định tạm bằng dây kẽm. Đáng chú ý là hai bên bờ song là hai điểm trường tiểu học, hàng ngày học sinh và bà con qua lại rất đông nên nguy hiểm luôn thường trực.

dr thanh tang cau day vang thep thu 10 danh cho ba con soc trang
Trò chơi Đưa nước về nguồn, các đội chơi cố gắng mang thật nhiều nước về cho đội của mình trong điều kiện “đường đi” bị đối thủ cản phá
dr thanh tang cau day vang thep thu 10 danh cho ba con soc trang
Thành viên của đội Hòa Tú 1
dr thanh tang cau day vang thep thu 10 danh cho ba con soc trang
MC Quyền Linh bị hấp dẫn bởi trò chơi vượt cầu phao của hai xã

Còn xã Ngọc Đông cũng ở hoàn cảnh “không khá hơn” khi cây cầu nằm trên con đường giao thông huyết mạch của xã đã cực kỳ xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 2.000 người dân.

Nhìn cây cầu bê tông đã bong tróc mặt cầu, bà con nông dân ở đây phải gia cố bằng những tấm ván gỗ, thậm chí lấy lốp xe để dằn mặt cầu mà không khỏi chạnh lòng. Ước mơ về một cây cầu mới luôn thường trực trong lòng mỗi người dân nơi đây.

Biết được mong muốn này, chương trình “Nhịp cầu ước mơ” do nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh tài trợ đã đến với bà con nông dân nơi đây. Một cây cầu thép dây văng trị giá 700 triệu đồng sẽ được tặng cho xã thắng cuộc và đội còn lại vẫn sẽ được nhận phần thưởng 50 triệu đồng.

dr thanh tang cau day vang thep thu 10 danh cho ba con soc trang
Thêm phần thưởng cho bà con nông dân do nhãn hiệu Dr Thanh trao tặng
dr thanh tang cau day vang thep thu 10 danh cho ba con soc trang
Rất đông bà con nhân dân đến cổ vũ cho phần thi của hai đội chơi

Được biết, cây cầu dây văng ở Sóc Trăng là cây cầu thép dây văng thứ 10, trong số 12 cây cầu được xây dựng trong chương trình vì cộng đồng “Nhịp cầu ước mơ” do nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh tài trợ độc quyền dành cho các tỉnh thuộc Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau)

Với chương trình ý nghĩa này này, nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát muốn hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện đi lại – yếu tố cơ bản trong cuộc sống nhằm tạo động lực cho người dân các địa phương vượt qua khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất.

Tú Linh