Đoàn từ thiện Việt kiều Đức tiếp tục cứu trợ tại Phú Thọ
Bé Nguyễn Thị Hải Yến sinh ngày 08/6/2012 ở xã Xuân Thủy (Thanh Thủy, Phú Thọ) bị thông liên thất, sứt môi, hở hàm ếch nặng. Hoàn cảnh gia đình rất nghèo, 2 bố mẹ trẻ ra riêng, làm nông và sinh bé Hải Yến trong thời điểm khó khăn nhất. Chứng kiến căn nhà lá vách đất đơn sơ, dột nát và gần như không có vật dụng nào gọi là đáng giá, Chủ tịch Hội người Việt tại Cottbus và các vùng lân cận Phạm Hoan, gia đình ông Dieter Rausnau không khỏi xúc động.
Bé Hải Yến bị sứt môi, hở hàm ếch và tim bẩm sinh
Cha của bé, anh Nguyễn Văn Ngọc, vì cuộc sống quá khó khăn đã phải xa gia đình xuống Hà Nội đi phụ hồ từ khi vợ mang thai cô con gái đầu lòng. Khi mang thai Hải Yến được 3 tháng, chị lên cơn sốt, đau đầu, khó nhai nuốt thức ăn, sưng một bên má. Ra bệnh viện khu vực La Phù, các bác sỹ cũng chỉ khuyến cáo. Ngay cả việc trước khi có kế hoạch mang bầu, thai phụ nên tiêm phòng quai bị, chị cũng không biết.
Sau khi đưa bé Hải Yến ra Bệnh viện Nhi TƯ – tuyến cuối của Nhi khoa - Bác sỹ kết luận cháu phải mổ chữa thông liên thất, chi phí mổ tạm tính khoảng 30 triệu đồng. Sau đó theo dõi liên tục, khi tim khỏe thì mới vá được sứt môi, hở hàm. Bé Hải Yến bị sứt môi, hở hàm ếch lên đến mũi, ăn uống, thở rất khó khăn, rất dễ bị viêm phổi. Việc vá sứt môi, hở hàm ếch phải tiến hành nhiều lần, nếu làm sớm được thì tốt cho sức khỏe và sự phát triển của bé, vì nếu để muộn hơn nữa, thì khi bé mọc răng sẽ phải nhổ hết răng đi.
Ông Dieter Rausnau và Hội Người Việt tại Cottbus tặng tiền cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngọc.
Sau khi cân đối tổng số tiền vận động được từ bà con kiều bào tại Cottbus (Đức), đồng thời có sự tư vấn của các bác sỹ Bệnh viện Nhi TƯ và Báo Năng lượng Mới, đoàn đã quyết định trích 30 triệu đồng trong tổng số gần 300 triệu đồng, để giúp cháu Hải Yến hoàn thiện các ca mổ cần thiết.
Tùng Kiên
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước