Đình chỉ hoạt động khu du lịch Đảo Ngọc Xanh

10:32 | 15/01/2021

594 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sau vụ tai nạn khiến 3 học sinh thương vong, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) đã bị đình chỉ hoạt động.

Theo một nguồn tin của PV, UBND huyện Thanh Thủy đã đình chỉ hoạt động Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh sau tai nạn khiến 3 học sinh thương vong. Đồng thời chỉ đạo hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân bị thương và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 12h30 trưa 14/1, một nhóm học sinh lớp 11 trường THPT Đông Anh (Hà Nội) chơi tàu lượn siêu tốc. Trong quá trình chạy, toa tàu lượn siêu tốc bị trượt khỏi đường ray khiến ít nhất 3 học sinh ngồi trên toa rơi xuống đất.

Hậu quả làm 1 học sinh tử vong, còn 2 học sinh nhập viện, trong đó 1 học sinh gãy tay, 1 học sinh bị chấn thương sọ não. Các nạn nhân bị thương sau đó được đưa về Hà Nội để điều trị.

Đình chỉ hoạt động khu du lịch Đảo Ngọc Xanh
Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vào năm 2014, tại khu du lịch này cũng xảy ra tai nạn khi một nhóm hơn 10 học sinh ngồi đu quay bị rơi xuống đất. Tuy nhiên, may mắn là không có thương vong về người.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, dư luận cho rằng cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cần vào cuộc thanh tra hoạt động khu du lịch và kiểm tra giấy phép các trò chơi mạo hiểm để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Được biết, đơn vị quản lý Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh là Công ty Cổ phần Ao Vua có địa chỉ tại Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.

Xuân Hinh