Điều tra vụ “lâm tặc” chặt hạ cây giáng hương cổ thụ ở Gia Lai
Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng của địa phương đã phát hiện tại lô 5, khoảnh 1 và lô 1, khoảnh 2, (Tiểu khu 90, thuộc lâm phần do Công ty TNHH-MTV Lâm nghiệp Krông Pa) quản lý có nhiều gỗ hương cổ thụ quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt bị chặt hạ.
![]() |
Một gốc hương cổ thụ bị các đối tượng cưa hạ tại huyện Kbang vào năm 2019 |
Đến ngày 18/11, Hạt Kiểm lâm, VKSND huyện, Công an huyện Kbang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm thủ phạm. Trong khi lực lượng chức năng đang xác minh thông tin từ quần chúng nhân nhân, 3 đối tượng gồm C.T.H. (SN 1985, trú thị trấn Kbang, huyện Kbang), T.V.T (SN 1994), Đ.T.H. (SN 1992, cùng trú xã Sơn Lang, huyện Kbang) đã đến Công an huyện Kbang đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm.
Hiện hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Kbang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
![]() |
Những cây hương cổ thụ còn lại trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krong |
Theo thống kê, địa bàn xã Krong (huyện Kbang, Gia Lai) hiện còn khoảng 300 cây gỗ hương quý nằm rải rác tại 7 tiểu khu. Thời gian qua, những cây gỗ hương cổ thụ quý giá này đang được địa phương ra sức bảo vệ nhằm bảo tồn nguồn gen quý hiếm.
Theo Dân trí
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025