Bắc Giang:

Đi chơi đêm về bị bắn xối xả bằng súng tự chế

19:26 | 17/07/2016

477 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chở nhau đi chơi từ Thái Nguyên về nhà, anh Mạnh và anh Hiệp bị một nhóm người ngồi trong xe ôtô dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải vào người...

Ngày 16/7, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa vận động Trần Văn Tùng (29 tuổi, ở xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) ra đầu thú.

Tùng là đối tượng gây ra vụ dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải vào anh Nguyễn Thế Mạnh (23 tuổi, ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa) và anh Dương Văn Hiệp (22 tuổi, ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa).

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 9/7, anh Mạnh và anh Hiệp chở nhau trên cùng một xe môtô đi từ thị trấn Thắng đến huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên về nhà.

Khi đến cầu Hương (xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa) cả hai bị một số đối tượng lạ mặt ngồi trong xe ôtô Toyota Vios màu đen dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải bắn vào người.

Sau khi bị bắn, anh Mạnh và anh Hiệp được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do bị nhiều viên đạn găm trong người, cả hai được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Kết quả chụp X-quang ban đầu xác định anh Hiệp có 14 viên đạn bi trong người, anh Mạnh có 1 viên đạn bi trong người.

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh, điều tra.

Sau khi điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Trần Văn Tùng để điều tra về tội “Giết người”. Lực lượng chức năng cũng thu giữ hung khí là 1 khẩu súng tự chế.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc