Đền Bà Chúa Kho tạm dừng đón khách để phòng dịch bệnh
Theo ông Lệ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, du khách về lễ đền Bà Chúa Kho quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh địa phương và Ban tổ chức Lễ hội đền Bà Chúa Kho quyết định đóng cửa đền, tạm dừng đón khách. Ban Tổ chức sẽ có thông báo rộng rãi cho quý khách xa gần khi đền được mở cửa trở lại.
![]() |
Trước năm 2020, đền Bà Chúa Kho là điểm đến của đông đảo du khách thập phương về đây dâng hương hoa, lễ vật cầu chúc một năm mới có được nhiều điều tốt lành (Ảnh minh họa). |
Những năm trước đây, đền Bà Chùa Kho là điểm đến của du khách thập phương với mong muốn cầu năm mới bình an, "vay" tiền hoặc xin lộc giúp công việc kinh doanh thêm thuận lợi, phát đạt.
Đền Bà Chúa Kho nằm trên lưng chừng ngọn núi Kho, tại làng Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. Tương truyền, Bà Chúa Kho chính là người phụ nữ đã khéo tổ chức sản xuất lương thực, trông nom kho tàng trong thời kỳ kháng chiến chống quân Tống. Trong cuộc chiến, bà “thác” vào ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Tỵ (1077) và được vua phong là Phúc Thần. Người dân cũng lập đền, thờ cúng tại kho lương thực cũ của triều đình và gọi bà là Bà Chúa Kho.
Hội hằng năm được tổ chức ngày 15 tháng Giêng âm lịch với nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ngôi đền nằm trong quần thể di tích danh thắng Bổ Đà gắn với truyền tích về Thạch Linh thần tướng cầm quân đánh giặc bảo vệ đất nước. Với giá trị lịch sử tiêu biểu, đền thờ Bà Chúa kho được xếp hạng là di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2009.
M.C
-
Khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Công bố kết quả PAR Index 2024: Hải Phòng dẫn đầu cả nước, toàn quốc duy trì đà tăng
-
Thông xe 20km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Bước đột phá trong kết nối hạ tầng vùng Đông Nam Bộ
-
[Chùm ảnh] Ngắm tượng Phật Quan âm cao nhất Đông Nam Á
-
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Bình Dương