Đề xuất di dời khẩn cấp 5.000 hộ dân miền núi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa vừa có tờ trình về việc xin chủ trương thực hiện các Dự án di dân khẩn cấp, trọng điểm vùng bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn 11 huyện miền núi.
![]() |
| Tỉnh Thanh Hóa còn khoảng trên 5.000 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. |
Theo thống kê, dân số Thanh Hóa là 3,66 triệu người (trong đó có hơn 600 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 16,5% dân số toàn tỉnh), diện tích tự nhiên 11.120 km2; trong đó, khu vực miền núi chiếm gần 80% diện tích toàn tỉnh, bao gồm 11 huyện: Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy và Thạch Thành.
Theo Sở NN&PTNT, khu vực miền núi diện tích hẹp và bị xé lẻ, không liên tục, kết cấu đất dễ bị phá vỡ. Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, những năm qua, cả nước nói chung và ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng, thiên tai diễn biến rất bất thường, khắc nghiệt và ngày càng nghiêm trọng, gây nhiều tổn thất về người và tài sản của nhân dân cũng như phá hỏng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và kỹ thuật của địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi.
Theo số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 60 trận thiên tai.
Đặc biệt, cơn bão số 3 năm 2019 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn các huyện Quan Sơn, Mường Lát... làm 14 người chết, 2 người mất tích, 5 người bị thương, 382 nhà bị hư hỏng, sập đổ, 122 hộ phải di dời khẩn cấp, 766 ha lúa bị thiệt hại, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 924 tỷ đồng.
Đến nay, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa còn khoảng trên 5.000 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cần phải được bố trí ổn định. Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp ổn định và nâng cao đời sống của người dân tại các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai, Sở NN&PTNT trình Chủ tịch UBND tỉnh chủ trương thực hiện các Dự án di dân khẩn cấp, trọng điểm vùng bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn 11 huyện miền núi.
Cụ thể, Dự án di dân khẩn cấp, trọng điểm vùng bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn 11 huyện miền núi do Sở NN&PTNT Thanh Hóa chủ trì.
Thời gian thực hiện năm 2021 - 2022; trong đó, năm 2021, thực hiện trên phạm vi 6 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân; năm 2022, thực hiện trên phạm vi các huyện miền núi còn lại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo Dân trí
-
[VIDEO] Petrovietnam và tỉnh Thanh Hóa thúc đẩy hiện thực hóa các dự án trọng điểm
-
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thanh Hóa
-
Thanh Hóa xem xét các phương án bố trí Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn
-
“Nghi Sơn Xanh 2026”: Từ sáng kiến tiên phong đến hành động quy mô lớn vì môi trường biển bền vững
-
Kỳ 2: Để biển vẫn xanh sau những bước chân người
-
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2026
-
Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 sẽ diễn ra ở cung đường di sản Vân Long
-
Hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội: Nghịch lý giữa quy định và nhu cầu học tập
-
Trại hè Burst Outta Box 2026: Nơi trẻ bước ra vùng an toàn và tỏa sáng theo cách riêng



