Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ biên giới Tổ quốc

15:47 | 09/11/2023

3,367 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 9/11, tại TP HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tập huấn phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông phía Nam, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, thông tin báo chí - xuất bản, các phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tham dự hội nghị có ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông; Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3; Thượng tá Phạm Ngọc Khoái, Trợ lý phòng Tuyên huấn Bộ đội Biên phòng - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; cùng đông đảo các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ biên giới Tổ quốc
Ông Hồ Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị sáng 9/11.

Những năm qua, thông qua các tin, bài và phóng sự, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ lan tỏa các thông điệp bảo vệ biên giới đến mọi tầng lớp nhân dân. Các cán bộ làm công tác tuyên truyền chính là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao ý thức trong đấu tranh, bảo vệ và gìn giữ chủ quyền biên giới, hải đảo thiêng liêng, tạo ra sự đồng thuận và cổ vũ của bạn bè, dư luận quốc tế.

Hiện nay và trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ biên giới quốc gia và công tác biên phòng nói riêng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nặng nề, khó khăn, phức tạp. Để góp phần thực hiện thắng lợi trong Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Ông Hồ Hồng Hải nhấn mạnh, các nội dung tập huấn lần này là những nội dung cơ bản có cơ sở pháp lý, khái quát, cập nhật thông tin, quan trọng, luôn được mọi người quan tâm trong chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Vì vậy, từng đồng chí tham gia tập huấn cần chủ động tiếp thu nắm chắc các nội dung; qua đó góp phần đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, thiết thực nâng cao ý thức, nhận thức về pháp luật trong thời gian tới, xây dựng và bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ biên giới Tổ quốc
Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trình bày về chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trình bày về “Lịch sử Biển, Đảo Việt Nam và kết quả thực thi pháp luật, bảo về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển Việt Nam của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; Thượng tá Phạm Ngọc Khoái, Trợ lý phòng Tuyên huấn Bộ đội Biên phòng - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trình bày về “Tình hình trên các tuyến biên giới và công tác thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng”.

Các báo cáo viên đã phổ biến các chính sách pháp luật của Việt Nam về phân giới cắm mốc, về phát triển biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, về giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ nhằm nâng cao ý thức quốc gia và trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới, việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực. Bên cạnh đó là tình hình thực hiện pháp luật tại các tỉnh có đường biên giới trong thời gian qua, tình hình phân giới, cắm mốc tại các tỉnh có đường biên giới.

Về tình hình biên giới và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, xây dựng và bảo vệ biên giới hiện nay, các báo cáo viên nhấn mạnh cần chú trọng công tác xây dựng các đề án đảm bảo quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại nhằm giành thế chủ động, giữ ổn định mọi mặt của đất nước.

Theo đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia trong Bộ đội biên phòng và Luật Biên phòng Việt Nam; tăng cường sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển và các đảo; mở rộng và đưa quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng…

Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ biên giới Tổ quốc
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước những vấn đề nổi bật liên quan đến tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; biên giới hải đảo, bộ đội Biên phòng vẫn là lực lượng vũ trang nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, các cán bộ làm công tác truyền thông cần tiếp tục có sự gắn kết, đồng hành cùng bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về vấn đề bảo vệ biên giới Tổ quốc đến với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới đất liền và hải đảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí rằng, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, cần thường xuyên được xây dựng, quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt cả thời bình và thời chiến. Bảo vệ biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Mọi tổ chức, cá nhân, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều luôn phải đề cao tinh thần, trách nhiệm trong quản lý bảo vệ và xây dựng biên giới quốc gia, khu vực biên giới quốc gia luôn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tr.L