Đánh cá hoảng hốt "đụng" quả bom 500 kg

06:53 | 12/08/2015

1,516 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong lúc đánh cá trên sông Sê Pôn, một người dân đã hoảng hốt phát hiện quả bom 500 kg.
Lở đất, lộ ra quả bom dài gần 1 mét Lở đất, lộ ra quả bom dài gần 1 mét

Ngày 11/8, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Thanh đóng trên địa bàn vùng Lìa, huyện Hướng Hóa, trục vớt thành công một quả bom nặng hơn 500kg dưới đáy sông Sê Pôn, đoạn thuộc thôn Ho, xã Thanh (Hướng Hóa).

Quả bom dài 1,5m, đường kính ở phần lớn nhất 0,8m. Đây là loại bom MK82 do quân đội Mỹ sản xuất và ném xuống địa bàn xã Thanh vào năm 1968.

Đánh cá hoảng hốt
Quả bom được trục vớt quả bom từ đáy sông Sê Pôn
Trước đó, anh Hồ Văn Phương, trú thôn A Ho trong lúc đánh cá trên sông Sê Pôn đã phát hiện quả bom này, nên báo với cơ quan chức năng.
Sau khi đưa lên khỏi lòng sông, quả bom được Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị di chuyển về bãi nổ tập trung để tiêu hủy.

Công an nhân dân