Đắk Lắk: Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại hơn 4.500 tỷ đồng
Cụ thể, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến hết ngày 21/11, mưa lũ lịch sử đã khiến 27 người tử vong, 8 người mất tích. Bên cạnh đó, hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập và chính quyền đã di dời khẩn cấp hơn 18.000 hộ dân. Cùng với đó, 358 điểm trường và 10 trạm y tế đã bị hư hỏng và ngập lụt, 6 nhà máy cấp nước sạch phải ngưng hoạt động.
![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hoà Bình thăm hỏi, động viên người dân tại vùng ngập lụt Đắk Lắk. Ảnh: Công an Đắk Lắk. |
Mưa lũ đã nhấn chìm hơn 63.000 ha cây ngắn ngày và 100.000 ha cây lâu năm, ước thiệt hại riêng nông nghiệp khoảng 700 tỷ đồng. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chịu thiệt hại rất lớn, khoảng 127.000 trên tổng số 181.349 lồng bè bị ảnh hưởng, 1.000 ha tôm và nhuyễn thể cũng hư hại; tổng thiệt hại lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gia súc, gia cầm cũng không bị thiệt hịa nặng với hơn 3,5 triệu con được báo cáo bị chết hoặc bị cuốn trôi.
Hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường bị ảnh hưởng nặng. Đồng thời, tỉnh cũng phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ ban đầu cho 60 địa phương để ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai.
![]() |
| Lực lượng chức năng tích cực tiếp cận giải cứu, hỗ trợ người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng của mưa bão. Ảnh: L.C. |
Đến nay, lực lượng quân đội và công an đã huy động hơn 12.300 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều ca nô, xuồng máy, để sơ tán dân và cứu trợ tại các điểm ngập sâu. Các cơ quan chức năng cũng tiếp nhận gần 18.600 thùng mì tôm, hơn 5.600 thùng nước suối, cùng hàng nghìn phần lương thực khác để hỗ trợ người dân vùng lũ. Ngành y tế của tỉnh cũng kích hoạt ba tổ lưu động (mỗi tổ 4 người) cùng binh sĩ để phun khử khuẩn và cấp cứu tại các khu vực vừa rút lũ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong đêm 21/11 và sáng 22/11, ở phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hoà) tiếp tục xuống và ở dưới mứa báo động 2; lũ trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạch Hòa dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động. Đặc biệt, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn tiếp tục tăng, sau đó đạt đỉnh và giảm chậm, đỉnh lũ khả năng đạt trên mức báo động 3 từ 3,9 - 4,5m.
![]() |
| Mưa lũ lịch sử đã khiến nhiều nơi tại Đắk Lắk ngập sâu trong nước. Thống kê sơ bộ, có 35 người tử vong và mất tích do mưa lũ. Ảnh: L.C. |
Đáng chú ý, tình trạng gập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Đồng thời, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại các lưu vực sông của tỉnh Đắk Lắk ở cấp độ 3.
Ngoài ra, dự báo trong nhiều giờ tới, phía Nam TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm. Trong ngày 23/11, cảnh báo có mưa vừa, mưa to và mưa rất to từ 40 – 180mm tại khu vựcHuế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.
Phúc Nguyên
-
Đắk Lắk: Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại hơn 4.500 tỷ đồng
-
Mưa lũ khiến 68 người chết và mất tích, thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng
-
Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở miền Trung
-
Quân khu 5 điều xe thiết giáp tiếp tế khẩn cấp cho người dân vùng lũ
-
Chính phủ hỗ trợ 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai







