Đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan bị đánh bom
![]() |
| Hiện trường vụ đánh bom ở đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan |
Vào khoảng 10 giờ sáng nay (theo giờ địa phương), người dân thủ đô Bishkek nghe thấy tiếng nổ cực lớn làm rung chuyển cả khu vực phía đông bắc.
Cảnh sát Kyrgyzstan cho biết một kẻ đánh bom liều chết lái xe ôtô tìm cách lao vào tòa đại sứ quán của Trung Quốc ở Bishkek. Khi bị ngăn lại kịp thời, tên khủng bố đã cho kích hoạt quả bom. Sức công phá lớn của quả bom trên xe đã khiến toàn bộ cổng vào của cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc bị phá hủy.
Ngoài tên khủng bố bị chết, ít nhất 3 người khác-được biết là nhân viên đại sứ, đã bị thương nhẹ.
Các mảnh vỡ từ quả bom đã bắn xa tới 200m, gây hư hại nặng cho các công trình trong khuôn viên tòa đại sứ Trung Quốc.
Đội cấp cứu đầu tiên của Kyrgyzstan đã có mặt tại hiện trường vụ nổ để sơ cứu các nạn nhân.
Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Một số hình ảnh tại hiện trường:
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AP, AFP
-
Trung Quốc: Tiên phong đưa AI xuống biển
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ




