Đã xử lý 45.000 m3 đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng
Theo đó, sau khi Dự án được khởi động vào tháng 8/2012, đến nay có khoảng 45.000 m3 đất và bùn bị nhiễm dioxin được xử lý. Các nhà thầu USAID đã thay đổi vài chất liệu khác nhau nhằm loại bỏ chất nhiễm bẩn hữu cơ và vô cơ trong chất lỏng và hơi nhằm đảm bảo các chất nhiễm bẩn này không thoát ra khỏi môi trường ở nồng độ thiếu an toàn.

Bà Denise Rollns (đứng hàng thứ 5 từ phải qua), quyền Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã có chuyến thực địa tại sân bay Đà Nẵng chiều ngày 9/9.
Theo Cơ quan này Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, hiện các nhà thầu của USAID đang tiếp tục đào xúc đất và bùn đưa vào trong mố xử lý. Đất bùn trong mố sẽ được xử lý bằng công nghệ khử hấp thu nhiệt, nghĩa là nung nóng đất và bùn đến một mức nhiệt độ cao (tối thiểu 335oC) để tiêu hủy dioxin. Sau xử lý, đất và bùn này sẽ được xét nghiệm để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn làm sạch của Việt Nam. Đất bùn sau xử lý sẽ được lấy ra khỏi mố và được sử dụng làm đất san lấp trên công trường Sân bay Đà Nẵng.
Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng có ý nghĩa rất đặc biệt, khắc phục hậu quả của quá khứ và mở đến tương lai hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Dự án kết thúc vào năm 2016.Theo đó, sau khi Dự án được khởi động vào tháng 8/2012, đến nay có khoảng 45.000 m3 đất và bùn bị nhiễm dioxin được xử lý. Các nhà thầu USAID đã thay đổi vài chất liệu khác nhau nhằm loại bỏ chất nhiễm bẩn hữu cơ và vô cơ trong chất lỏng và hơi nhằm đảm bảo các chất nhiễm bẩn này không thoát ra khỏi môi trường ở nồng độ thiếu an toàn.

Khu vực xử lý dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
Theo Cơ quan này Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, hiện các nhà thầu của USAID đang tiếp tục đào xúc đất và bùn đưa vào trong mố xử lý. Đất bùn trong mố sẽ được xử lý bằng công nghệ khử hấp thu nhiệt, nghĩa là nung nóng đất và bùn đến một mức nhiệt độ cao (tối thiểu 335oC) để tiêu hủy dioxin. Sau xử lý, đất và bùn này sẽ được xét nghiệm để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn làm sạch của Việt Nam. Đất bùn sau xử lý sẽ được lấy ra khỏi mố và được sử dụng làm đất san lấp trên công trường Sân bay Đà Nẵng.
Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng có ý nghĩa rất đặc biệt, khắc phục hậu quả của quá khứ và mở đến tương lai hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Dự án kết thúc vào năm 2016.
Hàn Giang
-
Tin tức nổi bật ngày 23/9: Doanh nghiệp sản xuất xanh được giảm 2% lãi vay
-
Tăng cường điều tiết luồng không lưu dịp Quốc khánh 2/9
-
Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đứng trước chu kỳ phục hồi mới
-
Đà Nẵng: Công bố kết quả mở gói thầu chiếu sáng, tăng tốc triển khai Dự án Liên kết vùng miền Trung
-
Đà Nẵng: Sun Group khởi công tổ hợp văn hóa, lễ hội gần 10.750 tỷ đồng
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng
