Đã phá bỏ bức tường chia đôi lối đi ở Hải Phòng
![]() |
| Bức tường chia đôi lối đi được cho là có nguyên nhân bắt nguồn từ tình trạng sốt đất. |
Cụ thể, theo báo cáo của UBND xã Nam Sơn, huyện An Dương chiều nay (28/3), Tổ công tác của UBND xã đã xuống giải thích, vận động hộ ông Trần Đình D. và ông này đã tự nguyện phá bỏ bức tường đã xây, dọn dẹp sạch sẽ ngõ đi và cam kết không tái phạm.
Cũng theo UBND xã Nam Sơn, trước đó, qua phản ánh của nhân dân về việc ông Trần Đình D. tự ý xây tường trên ngõ đi chung, xã đã tổ chức kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả.
Cụ thể, hộ ông bà Trần Văn T. và Nguyễn Thị T. sử dụng 2 thửa đất do ông cha để lại từ lâu đời tại thôn Quỳnh Hoàng. Năm 2009, ông T. và bà T. tự nguyện để ngõ đi chung dài 53m, rộng 2,7m và chia tách đất cho các con là Bùi Văn L., Trần Đình D., Trần Thị Phương T. và Trần Thị Trang P..
Ông Bùi Văn L. được nhận thửa đất ở phía đông ngõ đi chung; những người còn lại nhận thửa đất phía tây ngõ đi chung.
Năm 2020, UBND huyện đã cấp GCNQSD đất cho các con ông T. bà T. và trên GCNQSD đất ghi rõ ngõ đi rộng 2,7 m.
Tháng 5/2021, ông Bùi Văn L. chuyển nhượng thửa đất của mình. Người nhận chuyển nhượng cũng đã xin phép ông T. làm cống thoát nước và đổ bê tông trên diện tích ngõ đi chung trên.
![]() |
| Bức tường chia đôi đường hiện đã được phá bỏ. |
Tuy nhiên, do có mâu thuẫn giữa ông Trần Đình D. và ông Bùi Văn L. nên ông D. đã tự ý xây tường chia đôi ngõ đi.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có lan truyền một số hình ảnh kèm thông tin về việc được cho là hậu quả của tình trạng sốt đất, tăng giá đất dẫn đến người dân xây tường gạch ngăn đôi đường đi, bất chấp tình làng nghĩa xóm.
Sau khi hình ảnh cùng thông tin vụ việc được chia sẻ rộng rãi đã khiến dư luận xôn xao về mức độ nghiêm trọng của tình trạng sốt đất tại khu vực huyện An Dương; nhất là trong bối cảnh một số địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng đã có tình trạng thổi giá đất.
Trả lời về thông tin này, lãnh đạo huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận việc xây tường gạch ngăn lối đi là có thật nhưng không phải do tình trạng tăng giá đất mà chỉ là việc tranh chấp đất bình thường.
Theo Dân trí
-
Vườn ươm "hạt giống đỏ", khơi nguồn năng lượng mới từ mái trường THPT Nguyễn Văn Cừ
-
Bước đột phá đưa Hải Phòng trở thành "hạt nhân kinh tế biển quốc tế"
-
Hải Phòng coi năng lượng tái tạo là cơ hội để hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới
-
Một cây cầu hoàn thành, cả thị trường tăng tốc: Bất động sản Vũ Yên cất cánh sau thông xe cầu Hoàng Gia
-
Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng 4 bến cảng container mới tại Hải Phòng
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết mở đường cho an ninh năng lượng phát triển bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững


