Cựu Thượng tá Quân đội Út "Trọc" bị đề nghị phạt 12-15 năm tù

13:03 | 31/07/2018

248 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Viện Kiểm sát Quân sự cáo buộc ông Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc") chủ mưu trong việc thế chấp, cho thuê, mượn xe và sử dụng bằng đại học giả.
cuu thuong ta quan doi ut troc bi de nghi phat 12 15 nam tuTai nạn 13 người chết ở Quảng Nam; Cựu Thượng tá Quân đội "Út Trọc" hầu tòa
cuu thuong ta quan doi ut troc bi de nghi phat 12 15 nam tuHôm nay, cựu Thượng tá Quân đội "Út Trọc" hầu tòa

Ngày 31/7, tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô, sau một ngày thẩm vấn, Viện Kiểm sát Quân sự quân khu 7 đã đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc", cựu Thượng tá Quân đội, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) án 10-12 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 2-3 năm về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt là 12-15 năm tù.

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lâm (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P) mức án phạt 5-7 năm; Trần Xuân Sơn (Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P) mức án 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; ông Bùi Văn Tiệp (cựu Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không - Không quân) bị đề nghị 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Cả ba bị cáo cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

cuu thuong ta quan doi ut troc bi de nghi phat 12 15 nam tu
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ. Ảnh: TTXVN.

Ông Phùng Danh Thắm (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt cải tạo không giam giữ 18-24 tháng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cấm đảm nhiệm chức vụ 1-2 năm.

Viện Kiểm sát đề nghị tăng cường quản lý quân nhân trong doanh nghiệp

Viện Kiểm sát đề nghị buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường gần 1,5 tỉ đồng. Cho rằng, việc áp dụng mô hình công ty mẹ - con chưa có kinh nghiệm nên các bị cáo đã vi phạm pháp luật, Viện Kiểm sát kiến nghị tăng cường quản lý quân nhân, nhất là quân nhân trong doanh nghiệp.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, cáo trạng đã truy tố đúng người, tội, đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo Hệ, Lâm, Tiệp, Sơn là nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Các bị cáo là người có năng lực, nhận thức, song cố ý thực hiện hành vi phạm tội. "Vụ án đồng phạm giản đơn; bị cáo Hệ là chủ mưu, trực tiếp chỉ huy nên phải chịu trách nhiệm chính", đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm buộc tội.

Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Lâm là đồng phạm tích cực, chịu trách nhiệm sau bị cáo Hệ. Các bị cáo Tiệp, Sơn giúp sức cho bị cáo Hệ nên chịu mức án nhẹ hơn.

Theo Viện Kiểm sát, dù tại tòa bị cáo Hệ không thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu song vẫn "đủ cơ sở xác định, bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P là "công ty con" của Tổng Công ty Thái Sơn để đề nghị cho mua ôtô bằng vốn tự có". Sau đó, bị cáo đề nghị được cấp biển quân sự, biển xanh 80A cho 42 chiếc ôtô.

Ông Hệ đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Lâm dùng 29 xe thế chấp vay vốn ngân hàng, cho thuê, mượn; hưởng lợi hơn 6 tỉ đồng. Hành vi này gây ảnh hưởng đến uy tín của quân đội.

Viện Kiểm sát xác định ông Hệ đã chỉ đạo bị cáo Lâm, Sơn làm giả hợp đồng gửi xăng của Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không - Không quân để không bị xử phạt gần 1,5 tỉ đồng cho 20.000 lít xăng bị phát hiện kém chất lượng. Cựu Sư đoàn trưởng 367 tưởng Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P là của quân đội nên đã đồng ý ký vào hợp đồng gửi giữ xăng.

Về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Viện Kiểm sát thấy có đủ cơ sở xác định năm 2000, ông Hệ đã mua bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành quản trị kinh doanh và giấy điểm giả với giá 2,5 triệu đồng. Với giấy tờ giả này, bị cáo đã sử dụng để được nâng lương, chuyển mức lương, thăng quân hàm lên thượng tá.

Theo Viện Kiểm sát, sai phạm của các bị cáo Hệ, Lâm, Sơn có trách nhiệm của ông Phùng Danh Thắm. Bị cáo Thắm không làm đủ chức trách nhiệm vụ, tạo điều kiện cho Hệ vi phạm một loạt sai phạm. Với tư cách Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, ông Thắm đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P và đối với quân nhân Hệ.

Ông Thắm không phát hiện được việc bị cáo Hệ sử dụng nhiều xe ô tô biển quân sự, biển xanh để thế chấp, cho thuê, giao cho những người ngoài xã hội sử dụng trái quy định Nhà nước. Ông Thắm cũng không biết việc nhóm các bị can trên làm giả hợp đồng, tài liệu, văn bản, mạo nhận số xăng kém chất lượng là của quân đội.

Phiên tòa trong sáng nay tiếp tục với phần tranh tụng.

VNE