Cựu Chủ tịch Vinashin lĩnh án 20 năm và bồi thường 500 tỉ

18:04 | 30/08/2012

1,505 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau ba ngày xét xử, chiều ngày 30/8, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Vinashin, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

>> Nguyên TGĐ Vinashin: 'Gia đình là người nhà nước nên không có tiền bồi thường'

Hội đồng xét xử Tòa án Tối cao xét thấy không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Cụ thể mức án đối với các bị cáo như sau:

Bị cáo Phạm Thanh Bình (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Vinashin) y án 20 năm tù và bồi thường hơn 500 tỉ đồng. Bản án xác định bị cáo Phạm Thanh Bình được giao trọng trách rất lớn, quản lý một tập đoàn kinh tế trọng điểm nhưng không làm tròn nhiệm vụ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện phạm tội. Trong các sai phạm tại dự án mua tàu Hoa Sen, Nhiệt điện Sông Hồng (Nam Định) và Nhà máy nhiệt điện Diezel Cái Lân (Quảng Ninh), cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình được xác định là người tổ chức, giữ vai trò quyết định. Việc làm của ông Bình gây thiệt hại về tài sản rất lớn, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Văn Liêm (nguyên giám đốc Công ty Viễn dương) giữ nguyên 19 năm tù cùng tiền bồi thường 495 tỉ đồng. 

Các bị cáo trong vụ Vinashin không đủ cơ sở giảm nhẹ án và mức bồi thường.

 

Bị cáo Tô Nghiêm (nguyên chủ tịch Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Cái Lân) lĩnh 18 năm tù và bồi thường hơn 16 tỉ đồng. 

Bị cáo Nguyễn Văn Tuyên (nguyên giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh) 16 năm tù và bồi thường gần 14 tỉ đồng được cấp phúc thẩm giữ nguyên với. 

Bị cáo Trịnh Thị Hậu (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy) 14 năm tù. 

Hoàng Gia Hiệp (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV CNTT, giám đốc Công ty cho thuê tài chính CNTT) lĩnh án 13 năm tù. 

Bị cáo Trần Quang Vũ (nguyên Tổng giám đốc Vinashin, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nam Triệu) bị phạt 11 năm tù, bồi thường hơn 24 tỉ đồng. 

Bị cáo Đỗ Đình Côn (nguyên Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh) với mức án 10 năm cùng tiền bồi thường gần 10 tỉ đồng.

Trước khi hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm vụ Vinashin nghị án, các bị cáo đã nói lời cuối cùng. Cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình xin chịu trách nhiệm về tất cả hành vi của mình, đồng thời xin lỗi về việc không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Bị cáo Bình cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể cán bộ, nhân viên, công nhân của Tập đoàn Vinashin và xin lỗi các bị cáo khác trong vụ án. Bị cáo Bình xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm dân sự. Các bị cáo khác cũng xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm, diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

 

T.Minh