Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khiến Đức “trọng thương”
Người Trung Quốc trước đây rất thích xe hơi và công nghệ Đức |
Hơn 80% các công ty Đức hoạt động tại thị trường Trung Quốc đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, theo kết quả một cuộc khảo sát được Phòng Thương mại Đức tại Trung Quốc công bố ngày 12/11.
Từ 30 năm qua, Trung Quốc là thị trường ổn định đối với nhiều sản phẩm của Đức, đặc biệt là ô tô, máy móc và công cụ kỹ thuật. Nhưng sự suy giảm tăng trưởng của người khổng lồ Trung Quốc đang thử thách nền kinh tế Đức, báo New York Times cảnh báo.
Thật vậy, sự tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây đã góp phần làm nước Đức trỗi dậy với tư cách là nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Mặc dù xuất khẩu sang Trung Quốc không phải là yếu tố then chốt trong nền kinh tế Đức, nhưng đây là một trong số ít yếu tố mà Berlin có thể dựa vào để có mức tăng trưởng từ năm này qua năm khác.
Nhu cầu ở Trung Quốc giảm dẫn đến xuất khẩu của Đức giảm 1,3 điểm trong quý 3/2019. Đây là kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 2013. Suy thoái kinh tế được định nghĩa là khi một nền kinh tế suy giảm hai quý liên tiếp. Kinh tế Đức đã giảm 0,1% trong quý 2 năm nay và giảm 0,3% trong quý 3. Trước đây người Trung Quốc thích xe hơi và công nghệ của Đức, nhưng giờ đây dường như đã phải cân nhắc.
Chiến lược nước Mỹ trước hết của Tổng thống Donald Trump đang gây tổn hại cho thương mại toàn cầu và các nhà máy Trung Quốc đang trở thành đối thủ của các nhà cung cấp Đức, nhật báo New York cho biết.
Hiện chỉ 1/4 các công ty Đức giao dịch với Trung Quốc dự kiến sẽ đạt được mục tiêu của năm 2019. Nhà sản xuất xe hơi Volkswagen của Đức đã điều chỉnh hạ dự báo doanh số bán hàng trong năm nay. Tuy nhiên, nghiên cứu của Phòng Thương mại Đức tại Trung Quốc đã tiết lộ rằng hơn 2/3 các công ty Đức được khảo sát vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc trong hai năm tới.
Năm 2019: Nhìn lại cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc |
Nh.Thạch
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Không hy vọng được giải cứu, một số công ty năng lượng mặt trời châu Âu chuyển hướng sang Mỹ
-
Bản tin Năng lượng xanh: Việc phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ có thể đảm bảo độ tin cậy cho lưới điện Bờ Đông
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tiến hành Phiên đấu thầu đầu tiên cho trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại ở Biển Bắc
-
Bản tin Năng lượng xanh: Đặc phái viên mới về khí hậu của Mỹ kêu gọi Nhật Bản tăng tốc triển khai năng lượng tái tạo
-
Đức ngày càng tiến gần đến việc quốc hữu hóa thành công tài sản của Rosneft
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3