CPI Hà Nội tăng 1,21% so với tháng trước
CPI tháng này tăng là do có sự tăng của 10 nhóm hàng, trong đó có 3 nhóm hàng tăng trên 1%. Nhóm tăng cao nhất vẫn là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (2,08%), trong đó thực phẩm là nhóm tăng mạnh nhất với 2,93%, lương thực tăng 0,19% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,01%. Đây là bất lợi đối với diễn biến chỉ số giá tiêu dùng tại Thủ đô.
Nguyên nhân đẩy giá cả các mặt hàng trong nhóm tăng là do nguồn cung gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh và việc gom lợn với số lượng lớn xuất sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi, chi phí vận chuyển cao cũng góp phần đẩy giá các mặt hàng liên quan tăng thêm.
Ngoài ra, CPI nhóm giáo dục lại tiếp tục tăng trong tháng này, chủ yếu do tác động từ tăng giá sách và phương tiện học tập. Mặc dù vậy, nhưng đây không phải là vấn đề lo lắng chính vì với các nhóm chịu điều chỉnh bởi chính sách sẽ không có chuyện tăng giá liên tiếp. Các nhóm hàng còn lại tăng nhẹ, dưới 1%. Riêng nhóm viễn thông vẫn giữ giá bằng tháng trước.
KH&DT
-
Khởi công tổ hợp khách sạn và văn phòng cao cấp do Masterise Group phát triển tại Đông Anh (Hà Nội)
-
Hà Nội: IoT trở thành “xương sống” điều hành đô thị thông minh
-
Hà Nội: Công nghệ năng lượng vào danh mục chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035
-
Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng
-
Hà Nội đẩy nhanh các dự án hạ tầng lớn trong năm 2026
-
Đề xuất cho phép tạm ứng ngân sách bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu
-
Tái cấu trúc thị trường năng lượng: Lời giải không chỉ từ nguồn cung
-
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
-
Tìm lời giải bền vững cho thị trường xăng dầu
-
Doanh thu dầu mỏ của Nga tăng vọt nhờ xung đột Mỹ-Iran


