Công phu nghề cào hến trên sông Mã

10:05 | 24/04/2023

107 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nắng nóng như "đổ lửa", những người thợ cào hến vẫn miệt mài mưu sinh dọc bờ sông Mã. Mỗi ngày họ thu nhập 300.000 - 500.000 đồng.
Khánh Hòa: Người làm nghề đánh bắt cá ngừ sọc dưa trúng lớn, lãi đậmKhánh Hòa: Người làm nghề đánh bắt cá ngừ sọc dưa trúng lớn, lãi đậm
Ngư dân bắt được cá Ngư dân bắt được cá "khủng" nặng hơn 550 kg, bán 40 triệu đồng
Ngư dân trúng đậm cá cơm, bốc xếp bán hàng mỏi tayNgư dân trúng đậm cá cơm, bốc xếp bán hàng mỏi tay

4h sáng, anh Ngô Văn Bình (40 tuổi, ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) xách chiếc cào sắt nặng gần 10kg lên thuyền, ngược dòng sông Mã đến địa phận huyện Quan Hóa (cách nhà hơn 10km) để bắt đầu công việc cào hến mưu sinh.

Anh Ngô Văn Bình lái thuyền máy ngược dòng sông Mã để cào hến.
Anh Ngô Văn Bình lái thuyền máy ngược dòng sông Mã để cào hến.

Có kinh nghiệm hơn 20 năm hành nghề cào hến, theo anh Bình, mùa hến bắt đầu từ cuối tháng hai Âm lịch, kéo dài khoảng 3 - 4 tháng. Trước kia, để làm nghề này, người dân địa phương dùng chiếc cào dài hơn 10m, chèo thuyền dọc bờ sông để bắt hến. Những năm trở lại đây, người dân chuyển qua sử dụng thuyền máy, dùng cào sắt có buộc chiếc túi bằng lưới dài để hành nghề.

Là người có thâm niên làm nghề cào hến, anh Bình thông thạo từng khúc sông. Theo anh, hến thường xuất hiện nhiều ở khu vực bờ sông có dòng chảy êm, nhiều cát. Năm nay, mùa hến đến sớm hơn, hến được giá, thợ cào hến được một mùa bội thu.

Người dân huyện vùng cao tỉnh Thanh Hóa vào mùa cào hến trên sông Mã.
Người dân huyện vùng cao tỉnh Thanh Hóa vào mùa cào hến trên sông Mã.

Anh Bình cho biết, công việc cào hến vất vả, nặng nhọc. Để đánh bắt được hến, mỗi chiếc thuyền thường có hai người làm việc. Sau khi chạy thuyền ra giữa sông, thợ hến dùng chiếc bàn cào bằng sắt rộng khoảng 80cm có buộc dây thừng rồi nhấn xuống đáy sông rồi cho thuyền chạy vòng quanh để cào, gom hến.

"Sau khi thả cào xuống, phải cho thuyền chạy vòng quanh khúc sông, khoảng 10 phút lại kéo lên một lần, lượng hến thu được sẽ nằm lại trong chiếc túi lưới được gắn với cào. Một lần cào như vậy được khoảng 2 - 3kg, nhiều thì 5kg hến. Hến sau khi kéo lên thuyền, chúng tôi sẽ đãi cho sạch bùn đất", anh Bình điểm lại từng công đoạn cào hến.

Chiếc cào sắt dùng để cào hến.
Chiếc cào sắt dùng để cào hến.
Nhờ cào hến, mỗi ngày ông Ngô Văn Hòa thu nhập khoảng 300.000 đồng.
Nhờ cào hến, mỗi ngày ông Ngô Văn Hòa thu nhập khoảng 300.000 đồng.

Cũng theo anh Bình, do trời nắng nóng, đa số những người đi cào hến phải làm việc từ sáng sớm, đến đầu giờ chiều thì nghỉ. Trung bình mỗi ngày một thuyền cào được 1 - 2 tạ hến. Với giá bán 5.000 đồng/kg, trừ chi phí dầu máy, ăn uống, mỗi người cũng kiếm được 300.000 - 500.000 đồng/ngày.

Cùng cào hến trên khúc sông với anh Bình, ông Ngô Văn Hòa (60 tuổi) cho biết, năm nay lượng hến trên sông nhiều, ông tranh thủ ra sông kiếm thêm thu nhập.

Công đoạn rũ, lọc túi lưới đầy bùn đất để thu hoạch hến rất cực nhọc.
Công đoạn rũ, lọc túi lưới đầy bùn đất để thu hoạch hến rất cực nhọc.

"Ngày thuận lợi thì kiếm được 300.000 đồng. Mỗi mùa hến, tôi thường tranh thủ đi cào để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Giờ có thuyền máy, công việc cào hến đỡ phần vất vả hơn. Tuy nhiên, có ngày đen đủi, chiếc cào vướng vào cành cây hay đá dưới sông, ngư lưới cụ bị rách thì coi như lỗ vốn", ông Hòa cho hay.

Theo ông Hòa, trước đây cứ đến mùa là người dân ra sông cào hến, nhưng hiện nay, do nghề cào hến vất vả, lượng hến trên sông giảm dần, nhiều người không còn mặn mà. Số người trụ lại với nghề này ngày một ít.

Sau khi chạy thuyền vòng quanh sông, những người thợ cào hến sẽ kéo chiếc cào bằng sắt lên khoang thuyền.
Sau khi chạy thuyền vòng quanh sông, những người thợ cào hến sẽ kéo chiếc cào bằng sắt lên khoang thuyền.
Thành quả sau nửa ngày cào hến trên sông Mã.
Thành quả sau nửa ngày cào hến trên sông Mã.

"Nghề cào hến vất vả, cực nhọc. Những túi lưới được nhấc lên sau mỗi lượt cào lẫn cả cặn bùn, rác thải, nặng cả 10kg. Vì vậy, những người đi cào hến phải có sức khỏe tốt. Như tôi, mặc dù vẫn đi cào hến nhưng cũng chỉ tham gia công đoạn đãi hến phụ giúp con trai chứ không kéo được như trước nữa. Nhiều hôm nắng to còn bị say nắng", ông Hòa chia sẻ.

Những người phụ nữ ở trên bờ nhặt bỏ hến chết, chuẩn bị đem ra chợ bán.
Những người phụ nữ ở trên bờ nhặt bỏ hến chết, chuẩn bị đem ra chợ bán.

Hến sau khi thu hoạch sẽ được bán cho các nhà hàng, chế biến món canh hến, hến xào xúc bánh đa... Những năm trở lại đây, các món ăn từ hến được người dân và thực khách yêu thích nên giá bán cao hơn trước. Nghề cào hến vẫn mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Theo Dân trí