Công nghiệp quốc phòng Mỹ quá phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Máy bay chiến đấu Falcon của Mỹ
Bruce nói rằng một cuộc họp gần đây đã được tổ chức bởi một nhóm các nhân viên lập pháp từ Quân ủy ban Thượng viện ở Washington để thảo luận về sự thống trị hoàn toàn của Trung Quốc nguyên tố đất hiếm và những chế tạo của họ vào hệ thống vũ khí của Lầu Năm Góc. Bởi vì Trung Quốc được coi là một thách thức tiềm năng lợi ích của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, một sự phát triển như hiện nay đang được coi là một mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.
Theo Bruce, người tham gia tại cuộc họp vô cùng bức bối phát hiện ra rằng các hệ thống vũ khí hàng đầu của Mỹ bao gồm máy bay chiến đấu F-16 Lockheed Martin, hệ thống tên lửa đất đối không của Raytheon, hệ thống tên lửa mặt đất Based Midcourse của Quốc phòng, Global Hawk của Northrop Grumman, và General Atomics MQ-1 Predator. Tất cả sẽ không làm việc mà không có nguồn gốc từ vật liệu đất hiếm Trung Quốc. Sau khi biết thực tế này, một số người tham gia hứa sẽ có hành động.
Bruce nói rằng một dự luật mang tên Luật đất hiếm quốc gia năm 2014 đồng tài trợ bởi Thượng nghị sĩ Roy Blunt và Thượng nghị sĩ Joe đã được đặt trên bàn. Hành động đó sẽ mang lại cho khai thác mỏ và chế biến nguyên liệu đất hiếm trở lại Hoa Kỳ trong một hợp tác với Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Úc và Canada. Mỹ sẽ không phụ thuộc vào Trung Quốc, mà xây dựng mối quan hệ mới với các đồng minh kinh tế, theo các nhà địa chất học.
Trong khi đó, Bruce đổ lỗi cho các nhà thầu quốc phòng của Mỹ như Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, GE, General Atomics và Lockheed Martin cho là quá phụ thuộc vào nguyên liệu đất hiếm từ Trung Quốc.
Phạm Quốc Hùng
-
Mỹ "quay xe" trước áp lực nguồn cung, gia hạn miễn trừ dầu Nga
-
Mỹ: Giá xăng có thể duy trì ở mức trên 3 USD/gallon cho đến năm sau
-
Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển nhưng thỏa thuận vẫn còn "xa vời"
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ