Công an TP Hà Nội: Chủ động trấn áp tội phạm ngay từ đầu năm

06:49 | 14/02/2022

178 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội xuân năm 2022, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững sự bình yên của Thủ đô ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới…
Công an TP Hà Nội: Chủ động trấn áp tội phạm ngay từ đầu năm
Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm an ninh trật tự.

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm rõ rệt

Những ngày qua, dù thời tiết mưa, rét đậm nhưng trên các tuyến phố trung tâm cũng như tại khu vực ngoại thành Hà Nội, lực lượng công an vẫn ứng trực bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, điều tiết giao thông an toàn. Anh Đỗ Thanh Tùng, tự vệ phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, lực lượng tự vệ đã phối hợp với công an phường tuần tra, ứng trực trên các tuyến phố, các điểm tập trung đông người trên địa bàn để giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hằng năm, vào dịp Tết, những vụ phạm pháp hình sự thường đến từ những mâu thuẫn nhỏ như tranh chấp điểm trông giữ xe ô tô, xe máy, chỗ bán đồ lễ... Lường trước những xung đột nhỏ có thể dẫn tới hậu quả lớn, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, Công an quận đã ra quân dẹp “loạn trông xe” quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm từ trưa 31-1. Kết quả, đã phát hiện, xử phạt 2 đối tượng từ nơi khác đến tự ý chăng dây tổ chức trông giữ xe trái phép trên phố Lê Thái Tổ... Trong những ngày tiếp theo, dù lượng người và phương tiện du xuân tập trung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận khá đông nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn bảo đảm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, nhiều vụ phạm pháp, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp… đã được phát hiện, triệt phá. Điển hình, tối 27-1, tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Tây Hồ đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, ở huyện Hoài Đức) khi vừa thực hiện hành vi giật túi xách của người đi đường. Hay như vào sáng 5-2, trên đường tuần tra dọc quốc lộ 3, Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã truy đuổi và thu giữ được chiếc xe máy SH vừa bị lấy trộm cách đó 1 giờ, trao trả cho anh Nguyễn Đức Dũng (ở huyện Thanh Trì).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, để bảo đảm cho người dân Thủ đô đón Tết an toàn, Công an thành phố đã ứng trực 100% cán bộ, chiến sĩ. Toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông được huy động phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm. Nhờ đó, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 29/1 đến 6/2), trên địa bàn Thủ đô chỉ xảy ra 32 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 42,8% số vụ so với năm 2021.

Công an TP Hà Nội: Chủ động trấn áp tội phạm ngay từ đầu năm
Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Công an thành phố Hà Nội) trao trả chiếc xe SH bị mất trộm cho anh Nguyễn Đức Dũng (ở huyện Thanh Trì), sáng mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, dù tội phạm trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần giảm nhưng không vì thế mà đơn vị chủ quan. Thay vào đó, lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ tập trung tấn công tội phạm trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen” ngay từ những ngày đầu xuân.

Còn Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, bước vào năm mới, khi các trường học triển khai đón học sinh, sinh viên đi học trở lại, đơn vị đã chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông với phương châm không để học sinh nào đi học muộn vì tắc đường. “Sau Tết, hoạt động giao thương, lễ hội, vận tải đường thủy tăng mạnh nên đơn vị đã chủ động ứng trực tại các bến đò để thường xuyên phối hợp với chủ bến, cũng như chính quyền địa phương kiểm tra, nhắc nhở tàu thuyền chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố xảy ra”, Đại tá Dương Đức Hải nói.

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) Nghiêm Xuân Hùng cho biết, công tác tuần tra đêm, ứng trực phòng, chống tội phạm cướp giật trên tuyến đê Nguyễn Khoái được duy trì thường xuyên. Cùng với đó, việc nắm di biến động dân cư, không để lọt các đối tượng có tiền án, tiền sự đến địa bàn để phòng ngừa tội phạm được Cảnh sát khu vực của phường đặc biệt chú trọng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”. Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều loại tội phạm sẽ hoạt động trở lại, nhất là tội phạm cướp giật. Do đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao… tiếp tục bám sát địa bàn. Cùng với đó, công an cơ sở sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị và tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để nhân dân du xuân, tham gia các lễ hội, sản xuất, kinh doanh an toàn, thuận lợi.

Theo Báo Hànộimới