Công an tóm gọn nhóm "sưa tặc" đại náo Hà Nội

13:30 | 09/08/2018

2,744 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi cưa trộm sưa ở một số quận nội thành Hà Nội, các đối tượng dùng ôtô chuyển về Phù Khê (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) để cất giấu và sau đó bán lấy tiền chia nhau.
o nhom dai nao ha noi trom cay sua bi cong an tom gonHà Nội: Bắt vụ đào trộm, giấu gỗ sưa trên xe khách
o nhom dai nao ha noi trom cay sua bi cong an tom gonGỗ sưa ở đình làng bị đánh cắp: 'Của Bụt mất một đền mười'
o nhom dai nao ha noi trom cay sua bi cong an tom gonTruy bắt băng trộm đồ làm từ gỗ sưa

Sáng 9/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7/2018 đến nay, tại một số quận nội thành liên tục xảy ra tình trạng trộm cây sưa.

Vào cuộc điều tra, cuối tháng 7/2018, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Lê Văn Trọng (38 tuổi, ở thôn Đông, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh); Đỗ Văn Khương (43 tuổi), Đỗ Quốc Tuấn (46 tuổi, đều ở Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên); Lê Văn Phúc (44 tuổi, thôn Hùng Trì, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên); Nguyễn Văn Tự (52 tuổi, ở thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội); Phạm Văn Hùng (29 tuổi, ở thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

o nhom dai nao ha noi trom cay sua bi cong an tom gon
Một cây sưa bị chặt hạ. (Ảnh minh họa)

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, rạng sáng 21/7/2018, lợi dụng trời mưa, đêm tối, không có người trông coi cây sưa tại Trường Đoàn Kết (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), các đối tượng Trọng, Hùng, Khương, Tuấn, Phúc đã bàn bạc, phân công nhau lên kế hoạch trộm cây.

Khoảng 2h30 ngày 21/7, sau khi cưa xong được phần thân và 2 phần nhánh cây sưa với chiều dài tổng thể khoảng 1,6m, các đối tượng vận chuyển bằng xe ôtô do Hùng điều khiển đi về nhà Trọng ở Phù Khê cất giấu.

Trọng sau đó đưa Phúc, Khương, Tuấn mỗi người 15 triệu đồng, còn Hùng là 5 triệu đồng và Tự 500.000 đồng rồi hứa khi nào bán được sẽ trả thêm.

Ngay trong ngày 21/7/2018, Trọng đã bán số gỗ sưa trộm được cho người quen với giá 56 triệu đồng.

Ngoài vụ trộm cây sưa nói trên, các đối tượng khai nhận, rạng sáng 10/7/2018 chúng cưa trộm một cây sưa trong bệnh viện thuốc thuộc xã Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trọng Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc