[Chùm ảnh] Nước Mỹ chìm trong bạo động

07:00 | 23/09/2016

3,135 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chính quyền bang North Carolina (Mỹ) ngày 21/9 ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Charlotte, sau khi các cuộc bạo loạn (nhằm phản đối bạo lực cảnh sát với người da màu) tiếp tục diễn ra ngày thứ 2 liên tiếp. Người biểu tình xung đột với cảnh sát, cả 2 bên đều bị thương tích.
tin nhap 20160922223839
Biểu tình ở Charlotte phản đối cảnh sát bắn chết người

Cuộc biểu tình diễn ra nhằm phản đối vụ bắn ông Keith Lamont Scott, 43 tuổi, hôm 20/9 tại một khu chung cư.

tin nhap 20160922223839

Cảnh sát cho biết nhân viên cảnh sát trong lúc truy tìm một người khác thì thấy ông Scott bước ra khỏi một chiếc xe với một khẩu súng, và rằng một nhân viên cảnh sát đã nổ súng sau khi ông Scott làm ngơ cảnh báo phải buông súng.

tin nhap 20160922223839

Gia đình của ông Scott nói ông không hề có vũ khí, và chỉ mang theo một cuốn sách khi bị bắn. Các nhân chứng nói ông đã giơ tay đầu hàng.

tin nhap 20160922223839

Các camera trên người của cảnh sát đã quay được cảnh nổ súng, nhưng đoạn video này chưa được công bố.

tin nhap 20160922223839

Đây là vụ mới nhất trong một chuỗi vụ nổ súng của cảnh sát đã làm nổi cộm vấn đề cảnh sát sử dụng vũ lực, đặc biệt là đối với người Mỹ gốc Phi.

tin nhap 20160922223839

Tờ Washington Post cho biết đang thực hiện một dự án theo dõi số lượng người bị cảnh sát Mỹ giết chết. Nguyên nhân thực hiện dự án này là do thiếu một hồ sơ dữ liệu hoàn chỉnh trong cơ sở dữ liệu của chính phủ liên bang.

tin nhap 20160922223839

Tính đến ngày 22/9, tờ Washington Post đã ghi nhận có 706 người bị bắn chết bởi cảnh sát vào năm 2016, trong đó có 173 người Mỹ gốc Phi.

tin nhap 20160922223839
tin nhap 20160922223839
tin nhap 20160922223839
tin nhap 20160922223839
tin nhap 20160922223839

Nh.Thạch

AP, AFP